Bài viết của Hoàng Vũ Sinh

[MINH HUỆ 18-10-2011] Các học viên ở Đài Bắc đã tổ chức một buổi gặp mặt học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm mỗi tháng. Vào ngày 16 tháng 10, họ tụ họp ở Nội Lịch, Đào Viên để học những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ về việc họ đã hướng nội trong tu luyện và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

2011-10-17-minghui-falun-gong-taoyuanmiao--ss.jpg

Hướng nội và cải thiện bản thân khi phát sinh mâu thuẫn

Cô Vương và em trai cô làm việc trong cùng một công ty. Một ngày nọ, em trai của cô nói với cô rằng “Dường như chị có một công việc đơn giản nhỉ.” Lúc này, cô Vương tự nghĩ rằng đó là bởi vì cô đã đạt được trí tuệ từ việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và vì thế làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục nghĩ rằng em trai cô ghen tỵ với cô.

Sau đó cô nhớ lại rằng Sư phụ nói rằng vấn đề nằm ở trong người tu luyện khi có mâu thuẫn với người không tu luyện. Cô nhận ra rằng cô đã không nghĩ cho hạnh phúc của em trai cô. Cậu ấy là con trai duy nhất trong gia đình và do đó phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong việc chăm sóc cha mẹ của họ. Cậu ấy chắc hẳn đã bị căng thẳng về việc phải giữ cân bằng trách nhiệm đối với gia đình và sự nghiệp của cậu ấy. Cô Vương tin rằng cô không những phải khoan dung, mà còn phải hiểu được về tình huống khó khăn của em trai mình và tha thứ cho sự bất mãn của cậu ấy.

Nhìn vào trong để loại bỏ những tư tưởng xấu và để phối hợp tốt hơn với những người khác
Bà Âu chia sẻ rằng một học viên nên hành động như một người tu luyện trong cuộc sống hàng ngày và quan hệ tốt với những người xung quanh họ. Bằng cách này khi có các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp hoặc các buổi biểu diễn Thần Vận, mọi người sẽ sẵn sàng tiếp cận với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng nói về sự hiểu biết của cô trong việc hợp tác với những người khác. Nếu các học viên có thể hướng nội khi đối mặt với xung đột, và học Pháp với những người khác, trao đổi hiểu biết một cách hòa ái và lý trí, họ có thể san bằng khoảng cách giữa các học viên, giải thể những xung đột, và làm mọi việc một cách tốt đẹp.

Quảng bá Đại Kỷ Nguyên và Thần Vận
Cô Hoàng dạy học trong một trường tiểu học. Cô quảng bá Thời báo Đại Kỷ Nguyên tại trường của cô ấy và quản lý trường học, các bậc cha mẹ rất ủng hộ những nỗ lực của cô. Cô nói rằng các thông điệp lành mạnh trong Thời báo Đại Kỷ Nguyên có thể giúp kiềm chế những tư tưởng đạo đức loạn bậy trong xã hội và giúp đỡ các sinh viên, phụ huynh và giáo viên thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Hoàng một lần đã cho các em học sinh lớp đầu tiên của mình xem bản tin của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về một hoạt động Pháp Luân Đại Pháp để ủng hộ 100 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học sinh đã bắt đầu hỏi về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó, cô đương nhiên giảng chân tướng cho các em. Khi nghệ thuật Thần Vận đến Đài Loan, 34 giảng viên và nhân viên của nhà trường đã mua vé cho cuộc biểu diễn vì họ đã đọc các bản tin về Thần Vận trong Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Giúp đỡ đồng tu bằng từ bi

Ông Phó đã chia sẻ kinh nghiệm và nói rằng các học viên nên giúp đỡ lẫn nhau một cách vị tha và đối xử với những khuyết điểm của mỗi học viên khác bằng tâm đại nhẫn. Bằng cách này nỗ lực giảng chân tướng sẽ được mạnh mẽ hơn.

Một lần học viên A, người giảng chân tướng qua trò chuyện trực tuyến đang gặp một rắc rối thông qua một khảo nghiệm quan trọng. Anh ấy đã từ chối không để các học viên khác giúp đỡ. Nhiều người đã từ bỏ việc cố gắng để giúp đỡ anh ấy. Tuy nhiên, người học viên B tin rằng A cần phải cứu người trực tuyến thay vì phải vật lộn với việc tìm kiếm một công việc. B đến thăm A mỗi buổi sáng và mời ông tham gia các buổi tập công buổi sáng. Cuối cùng, A đã bị cảm động bởi B và tiếp tục tập các bài công pháp hàng ngày và học Pháp thường lệ. Học viên A sau đó đã tìm được một việc làm, giải quyết vấn đề tài chính của anh ấy và tiếp tục giúp đỡ mọi người hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trên internet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/18/提高心性修善念-广传真相救人急(图)-247997.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/2/129163.html
Đăng ngày: 10-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share