[MINH HUỆ 10-10-2011] Ngày 08 tháng 10, 3000 người đã tham dự một cuộc mít tinh tại Công viên Central ở Cao Hùng, Đài Loan, được tài trợ bởi Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Đài Loan, và Hiệp hội các nạn nhân của việc đầu tư ở Trung Quốc. Chủ đề của cuộc mít tinh là nhằm hỗ trợ 100 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Những người tham dự kêu gọi nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoái đảng.

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-01--ss.jpg
Cuộc mít tinh

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-02--ss.jpg
Phó thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Lý Vĩnh Đức bày tỏ rằng xu hướng thoái đảng cho thấy rằng nhiều người Trung Quốc đang khát khao tự do.

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-03--ss.jpg

Giáo sư Trương Thanh Khê, người ủy thác của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan, nói rằng cách duy nhất để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc là giải thể ĐCSTQ.

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-04--ss.jpg

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-05--ss.jpg

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-06--ss.jpg

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-07--ss.jpg
Cuộc diễu hành

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-08--ss.jpg
Tái hiện lại những hình thức tra tấn mà ĐCSTQ áp dụng đối với học viên Pháp Luân Công.

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-09--ss.jpg
Tái hiện lại việc mổ cắp nội tạng

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-10--ss.jpg
Ủng hộ những người thoái Đảng

2011-10-9-minghui-taiwan-gaoxiong-tuidang-11--ss.jpg
Tình nguyện viên phân phát tài liệu giảng chân tướng cho công chúng.

Cuộc mít tinh bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Nhiều nhân vật quan trọng của địa phương, bao gồm phó thị trưởng Lý Vĩnh Đức, và một số thành viên của hội đồng thành phố, đã tới để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, 2.000 người tham dự đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn. Họ thành lập một số nhóm với các chủ đề khác nhau, phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và nói với công chúng về  xu hướng thoái đảng.

Phó thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Lý Vĩnh Đức nói rằng xu hướng thoái đảng cho thấy rằng nhiều người Trung Quốc đang khát khao tự do. Ông nói: “Ở Cao Hùng, mọi người đều có quyền tự do và nhân quyền. Chúng tôi tôn trọng tất cả các chủng loại niềm tin và ý kiến khác nhau.”

Giáo Sư Chương Thanh Hoa, người phụ trách của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Đài Loan, đã có một bài phát biểu trong đó, ông điểm lại các sự kiện của cuộc bức hại. Ông nhận xét rằng cách duy nhất để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung quốc là giải thể ĐCSTQ.

Ông Dương Thạc Dĩnh đại diện của Trung tâm phục vụ Thoái Đảng toàn cầu, nói về lịch sử tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài phát biểu của mình. Ông nói: “Kể từ khi Chín bài bình luận về Đảng cộng sản được công bố, hàng triệu người Trung Quốc đã thoái đảng. Xu hướng này cho thấy rằng ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ. Không  gì có thể cứu vãn nó được.”

Ông Thái Lộ Quân đại diện của Đảng Dân chủ Trung Quốc, Viện Đài Loan, nói rằng “các học viên Pháp Luân Công đã làm cho ĐCSTQ lung lay. Pháp Luân Công là nhóm mà tôi khâm phục và ủng hộ nhiều nhất, bởi vì nó đã đóng góp nhiều nhất cho nhân quyền tại Trung Quốc“, ông Thái nói rằng ĐCSTQ đang cố gắng kiểm soát Hồng Kông và Ma Cao, và cũng đang cố gắng xâm nhập vào Đài Loan. Ông kêu gọi người dân Đài Loan nhận ra vấn đề là bất kể ĐCSTQ ngoài mặt thân thiện thế nào, thì cũng có một con dao sau lưng  nó. (diễn giải nghĩa)

Một số ủy viên hội đồng thành phố đã gửi lời chúc mừng và phần ghi âm các bài phát biểu của họ tới cuộc mít tinh.

Nhiều công dân địa phương đã xem cuộc biểu tình. Ông Trương, người đã có một vụ đầu tư thất bại ở Trung Quốc, cho biết: “Tôi đã bị lừa dối bởi ĐCSTQ và mất đi một số tiền lớn. ĐCSTQ rất tham nhũng.”

Ông Lại, một người dân địa phương, nhận xét: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công giúp quảng bá chính môn tập. Nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Công vì cuộc bức hại đó. Tôi đã nhìn thấy Pháp Luân Công ở các nước khác. Đây là một nhóm tuyệt vời. Tôi hy vọng mọi người có thể tham gia cuộc kháng nghị hòa bình chống lại cuộc đàn áp.”

Ông Hoàng, một người dân địa phương nói rằng: “Cuộc diễu hành này sẽ giúp thêm nhiều người Đài Loan hơn nữa tìm hiểu sự thật về ĐCSTQ. Người dân Đài Loan cần phải nhận ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ. ”

Ông Lục đã thăm thân nhân ở Trung Quốc cách đây bốn năm. Ông nói: “Nhiều người Trung Quốc không hài lòng với ĐCSTQ, nhưng họ không dám nói ra bất cứ điều gì. Các đảng cộng sản sẽ sụp đổ trên toàn thế giới. Tôi hy vọng người thân của tôi ở Trung Quốc một ngày nào đó sẽ được hưởng tự do như chúng tôi ở Đài Loan.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/10/台湾高雄集会-声援一亿中国人三退(图)-247707.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/12/128707.html
Đăng ngày: 25– 10 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share