Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Vương Minh Dung(王明蓉).
Giới tính: nữ.
Tuổi: 53.
Địa chỉ: Khu dân cư La Vượng, đường Hiệu Phổ 6, Trà Điếm Tử, quận Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Nghề nghiệp: cựu y tá trưởng ở Bệnh viện Khang Phục, thành phố Thành Đô.
Ngày mất: ngày 17 tháng 09 năm 2011.
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 07 tháng 09 năm 2011.
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại tẩy não Tân Tân (新津洗脑班).
Thành phố: Thành Đô.
Tỉnh: Tứ Xuyên.
Hình thức bức hại: đánh đập, bức thực.

[MINH HUỆ 06-10-2011] Bà Vương Minh Dung, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thành Đô đã bị bắt đến Trại tẩy não Tân Tân vào khoảng ngày 07 tháng 09 năm 2011. (Để che đậy chức năng thực sự của trại với thế giới bên ngoài, trại tẩy não có tên gọi chính thức là “Trung tâm iáo dục luật pháp thành phố Thành Đô”) Bà Vương đã qua đời vì bị lạm dụng và ngược đãi thể xác trầm trọng vào khoảng ngày 18 tháng 9, chưa đến mười ngày sau khi bị giam giữ. Theo một nhân chứng, bà đã bị đánh và người bà có đầy những vết thâm tím. Tang lễ được tổ chức vào ngày 22 tháng 9, và thi hài của bà được hỏa táng vào ngày 23 tháng 9.

2011-10-10-chengdu-wangmingrong.jpg

Bà Vương Minh Dung

Mật vụ Phòng 610 quận Kim Ngưu đã gây áp lực lớn lên gia đình bà Vương, đến mức gia đình bà không dám tiết lộ bất cứ thông tin chi tiết nào về cái chết của bà. Tuy nhiên, hầu hết bạn bè của bà Vương đều biết tin về cái chết của bà.

Bà Vương từng là y tá trưởng tại Bệnh viện Khang Phụ thành phố Thành Đô. Vào khoảng ngày 7 tháng 9 năm 2011, các viên chức ở Phòng sự vụ phố Kim Tiền, Đồn công an Kim Tiền và mật vụ Phòng 610 ở quận Kim Ngưu đã bắt bà đến Trại tẩy não Tân Tân. Theo một người trong cuộc, bà Vương đã tuyệt thực để phản đối bức hại, bà đã bị bức thực và bị đánh.

Có hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công bị giam ở Trại tẩy não Tân Tân, nơi họ bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Họ bị tiêm những loại thuốc gây tổn hại hệ thần kinh trung ương, còn thức ăn và nước uống thì bị lẫn với một số chất không rõ, khiến học viên bị tổn hại nghiêm trọng. Dưới áp lực và ngược đãi trầm trọng, thần kinh của nhiều học viên đã bị thương tổn, tinh thần bị suy giảm trở thành tàn phế, có các triệu chứng của bệnh tật, thậm chí có một số người đã tử vong. Những học viên đã qua đời vì bức hại ở trại tẩy não gồm các học viên Đặng Thục Phân, Lý Hiểu Văn, Tạ Đức Thanh, và Lưu Sinh Lực. Các học viên bị suy sụp tinh thần do bức hại gồm có bà Chúc Hà, bà Lưu Anh và bà Đàm Thiệu Lan.

2006-8-10-xjxnb_02--ss.jpg

Trại tẩy não ở huyện Tân Tân, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là tòa nhà sáu tầng nơi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Tòa nhà này có chấn song sắt ở nhiều cửa sổ.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Vương Minh Dung:

Lý Phong, Trưởng trại tẩy não Tân Tân
Âu Thuấn Nghiêu (hay được gọi là Âu Đắc Tài), Phó trại: +86-13880590177
Bao Tiểu Mục, Trưởng ban ở trại tẩy não: +86: 18980097136
Xin tham khảo thêm ở bản tiếng Hán để biết thêm thông tin về những cá nhân tham gia bức hại bà Vương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/6/王明蓉被成都新津洗脑班迫害致死-247555.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/10/128643.html
Đăng ngày 22-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share