Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 30-9-2011] Một người đã liên kết với một website tà ác ở Đài Loan đã và đang lan truyền những chuyện vô lý giữa các học viên ở Vancouver, cũng như liên lạc với những học viên ở các vùng khác. Ông ấy đã phá vỡ môi trường tu luyện của chúng tôi.

2011-9-29-wuminxin--ss.jpg

Ông Vũ Minh Hâm

Tên của người này là Vũ Minh Hâm (巫明鑫). Tên tiếng anh của ông ấy là Edward. Ông là một công dân Canada đã sống ở Vancouver trong 10 năm qua. Khoảng năm 2002, ông đã du hành đến Nam Mỹ trước khi trở về Đài Loan. Ông có thể nói cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Trong tháng Tư năm nay, ông Vũ trở về Vancouver, tự cho rằng ông ấy “đến với một sứ mệnh”.

Gần đây, ông đã liên lạc với một điều phối viên cũ ở Vancouver, và điều phối viên cũ này có vẻ phẫn nộ việc anh /cô ấy không còn giữ vị trí đó nữa. Ông Vũ và điều phối viên này trước đây đã truyền bá những lời dối trá thông qua các trang websites tà ác, nói những điều như, “Phật Học Hội được thành lập bởi cựu thế lực. Mọi người nên quan tâm nhiệm vụ của chính mình, mà không có Phật Học Hội.

Họ từ chối tham gia bất kỳ nhóm học Pháp, tập công, hoặc các hoạt động nào. Họ viện lý do rằng các hoạt động đó là “giai đoạn đầu và ở tầng thấp“, và rằng họ sẽ làm những thứ “cao tầng” thay thế. Họ không học Pháp của Sư Phụ, mà là họ học “trích dẫn” khác và lập luận rằng đó là “Pháp cao tầng” . Họ công kích các bài giảng của Sư Phụ được công bố trên Minh Huệ, cáo buộc chúng đã bị “thay đổi”. Họ tuyên bố rằng cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” cũng bị thay đổi. Những tuyên bố này là rõ ràng nhắm vào sự phá hoại Pháp.

Bởi vì ông Vũ là người nói được nhiều thứ tiếng, ông ấy thường xuyên gọi cho các học viên trên khắp thế giới. Ông ấy cũng bắt đầu một blog trên Facebook để tiếp tục lan truyền sự bịa đặt của mình.

Sư Phụ giảng trong “Đào Sa” rằng các websites tà ác được vận hành bởi một nhóm những đặc vụ dưới danh nghĩa của các học viên. Trong bài “Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’”, Sư Phụ giảng:

“Lâu nay vẫn luôn có một phần những người theo những website tà ác. Những người đó đã lệch rời rất xa khỏi Đại Pháp rồi, trợ giúp các website tà ác truyền bá những tin tức giả, thậm chí phá hoại hình tượng người nhà của Sư phụ. Hơn nữa Sư phụ ở Pháp hội mà đệ tử Đại Pháp chiêu mở đã từng bảo mọi người rằng, đối với những website tà ác thì không nghe, không tin, không xem; có người không nghe theo, thật sự đồng dạng như trúng tà rất sâu rồi, đến bây giờ lý trí vẫn không thanh [tỉnh]. Một người đi sai đường thì có thể đi lại, nếu một người khi làm điều sai lầm là do chư vị truyền bá những website tà ác đó làm huỷ một số người, thì làm sao đây? Mỗi cá nhân đều có sau lưng vô lượng chúng sinh đang đợi được đắc cứu, vì chư vị, khiến họ vĩnh viễn không thể đắc cứu nữa, thì làm sao đây? Hậu quả nghiêm trọng nhường nào, chư vị có biết không? Sư phụ nói rồi mà vẫn không nghe, vậy có thể gọi là đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp hay không?”

Chúng tôi hy vọng rằng những ai giữ liên lạc với ông Vũ Minh Hâm và những ai đã nghe những lời dối trá của ông ấy sẽ nhanh chóng thức tỉnh, tăng cường việc học Pháp của họ, và làm tốt ba việc, và không làm bất cứ điều gì mà sau đó họ sẽ phải hối tiếc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/30/杜绝邪恶-247360.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/8/128605.html
Đăng ngày: 16 – 10 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share