Bài của một phóng viên báo Minh Huệ ở Phần Lan

[MINH HUỆ 05-09-2011] Ngày 3 tháng 9 năm 2011 đánh dấu Ngày Cảnh sát ở Phần Lan. Các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này để tổ chức một hoạt động tại quảng trường nhà ga xe lửa ở Helsinki, phơi bày 12 năm cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ dựng các tấm bảng trưng bày giảng chân tướng và phát thông tin cho công chúng. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người dân địa phương ký tên thỉnh nguyện, bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

2011-9-4-minghui-finland-helsinki-01--ss.jpg
Mọi người xem biểu diễn các bài công pháp

2011-9-4-minghui-finland-helsinki-02--ss.jpg
Giảng chân tướng

2011-9-4-minghui-finland-helsinki-03--ss.jpg
Người dân ký tên thỉnh nguyện

Một phụ nữ đến từ Hồng Kông quan tâm đến môn tập và hỏi nhiều câu hỏi. Các học viên nói với bà rằng nhiều người được hưởng lợi ích cả về tinh thần và thể chất từ Pháp Luân Công và bà cũng bày tỏ sự thích thú được học nó. Bà nói bà đã xem nhiều cuộc diễu hành Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Bà đã bị sốc bởi cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện.

Một số người phương Tây đã hỏi về Pháp Luân Công, và lý do tại sao nó bị bức hại tại Trung Quốc. Trong khi cảnh sát Phần Lan bảo vệ công chúng, cảnh sát Trung Quốc không đáng tin cậy vì họ tuân theo lời của Đảng Cộng sản. Người dân ở Helsinki không thể tin rằng một cuộc đàn áp tàn bạo như vậy vẫn đang xảy ra trên thế giới. Nhiều người trong số họ đã nhận tài liệu giảng chân tướng, và nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/5/芬兰法轮功学员揭露中共暴行(图)-246296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/8/127910.html

Đăng ngày 12-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share