Video: Đại Pháp hồng truyền

[MINH HUỆ 13-5-2011] Đây là video clip nhân ngày “Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13-5”. Ngày 13-5 là ngày sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công, đại sư Lý Hồng Chí. Đồng thời ngày 13-5-1992, tại Trường Xuân, cũng là ngày ông Lý Hồng Chí lần đầu tiên mở lớp giảng dạy Pháp Luân Công ra công chúng. Giờ đây, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới trên 100 quốc gia khắp thế giới.

Video: “Đại Pháp hồng truyền” (10’41”)

2011-5-21-minghui-dafahongchuan--ss.jpg

Nhãn dán VCD/DVD “Đại Pháp hồng truyền”

Nội dung videp clip

(Download file chất lượng cao tại đây )

Pháp Luân Đại Pháp, cũng gọi là Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần xuất xứ từ Trung Quốc, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã truyền khắp toàn thế giới, thu hút các dân tộc, các sắc tộc khác nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không thể không nói đó là một “thần tích”.

Riêng tại Mỹ và Canada ở Bắc Mỹ châu, đã có hàng chục nghìn người tham gia tu luyện Pháp Luân Công. Trong 50 bang ở Mỹ, có 47 bang có điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Những người tu luyện Đại Pháp ở Mỹ quốc phần nhiều là các nhà khoa học có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, hoặc công trình sư, giáo sư, hoặc là nghiên cứu sinh. Người tu luyện Đại Pháp ở các nước khác cũng có nhiều người xuất chúng trong các ngành nghề khác nhau.

[Dương Sâm]

(Cuốn Chuyển Pháp Luân) đã nhanh chóng khai mở thế giới quan vốn rất hạn hẹp của tôi, mở ra trước mắt tôi một thế giới rộng lớn.

[Nhiếp Sâm]

Từ 1997 đến nay tôi học Pháp và tu luyện Pháp Luân Công mười mấy năm. Sư phụ Lý Hồng Chí đã chỉ ra cho tôi chân lý và thiên cơ rộng lớn và sâu sắc về vũ trụ, thời-không, vật chất, và nhân loại. Khiến giá trị quan, nhân sinh quan và vũ trụ quan của tôi được thăng hoa rất nhiều.

[Terri Marsh]

“Tôi vẫn luôn truy tìm trí huệ, và tôi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, lập tức hiểu ra đó chính là trí huệ, tôi ngộ ra ngay, không một chút nghi hoặc gì dù chỉ trong một giây, đó chính là trí huệ mà tôi vẫn truy tìm, từng câu từng câu đều là trí huệ.”

Tại nam bán cầu, Úc và New Zealand, các điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp trải khắp các thành phố lớn.

Ở châu Á, trừ Trung Quốc ra thì Pháp Luân Đại Pháp cũng có rất nhiều người đang luyện tập công khai ở các quốc gia và địa phương khác.

Riêng ở Đài Loan có khoảng mấy trăm nghìn người tu luyên, 1000 điểm luyện công hầu như trải khắp Đài Loan, nơi có hơn 300 thị trấn.

Ấn Độ là quê hương của Phật Pháp mà Phật Thích Ca đã truyền, xưa gọi là Phật quốc. Hầu hết các thành phố lớn đều có điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp.

Ở Nam Mỹ và châu Phi, Pháp Luân Đại Pháp càng ngày càng được người dân đón nhận.Tại châu Âu, 32 quốc gia có điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp, hầu hết người tu luyện là người phương Tây.

Trên toàn thế giới Pháp Luân Công đều nhận được hoan nghênh chào đón.

Rất nhiều người phương Tây nhìn nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công thật sự đem lại lợi ích rất tốt.

Thông qua nhận thức Pháp Luân Công, rất nhiều người đã quan tâm đến giá trị và tinh thần của văn hoá truyền thống Trung Quốc.

Mỹ, Canada, Úc cũng như chính phủ các quốc gia khác, đều có khen tặng ông Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp, công nhận lợi ích về thân và tâm cho con người, với những khen tặng, công nhận, tuyên bố trao cho Pháp Luân Công như: “ngày đại sư Lý Hồng Chí”, “ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “tuần Pháp Luân Đại Pháp”, thậm chí cả “tháng Pháp Luân Đại Pháp”

Nhân dịp 21 đến 27-8 là “tuần Pháp Luân Đại Pháp”, tổng đốc Adrienne Clarkson, Canada gửi thư mừng cho Pháp Luân Đại Pháp, trong thư có đoạn: “Học viên Pháp Luân Công thông qua tu luyện, đạt được nội tâm an hoà, đồng hoá với đặc tính vũ trụ, từ đó đạt được tâm Thiện đối với người khác, thúc đẩy việc sáng tạo một xã hội cởi mở hơn, dung nhẫn hơn.Pháp Luân Đại Pháp , còn gọi là Pháp Luân Công do ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng kể từ 13-5-1992, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của nhà Phật.Pháp Luân Công lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện.Với năm bài tập nhẹ nhàng từ tốn, tính mệnh song tu, thân tâm cùng luyện, cuối cùng đạt đến cảnh giới “vô tư vô ngã”, “phản bổn quy chân”.

Thực tiễn chứng minh rằng, Pháp Luân Đại Pháp đưa người tu luyện chân chính lên tầng thứ cao, đồng thời cũng có tác dụng ở mức độ khác nhau cho ổn định xã hội, cũng như đề cao phẩm chất thân thể và chuẩn mực đạo đức cho con người.

Tháng này là tháng vì sức khoẻ toàn dân, để ủng hộ hoạt động sức khoẻ toàn quốc, sáng hôm nay, Tổng trạm phụ đạo Quảng Đông của Pháp Luân Công Trung Quốc tổ chức hoạt động luyện công tập thể quy mô lớn ở Trung tâm thể dục thể thao Thiên Hà Quảng Châu. Khoảng hơn 3000 học viên Pháp Luân Công tham gia hoạt động luyện công tập thể này. Rất nhiều quần chúng đã đến trung tâm, từng người từng người theo nhau tham gia học và luyện công, có tác dụng thúc đẩy hoạt động vì sức khoẻ toàn dân. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.”

Tôi là, giảng viên Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Nam, giáo sư tiến sỹ

Những người trí thức cấp cao như anh, có nhiều người luyện công không?”

Ở Đại học Hoa Nam chỗ tôi có khoảng mấy trăm người hàng ngày đều đặn luyện công. Như tôi biết, trường đại học nào cũng có rất nhiều giảng viên chuyên viên tu luyện công pháp này.

Thân thể tôi vốn dĩ rất … tôi bị bệnh máu trắng, khi bệnh lên thì chân không đứng lên đi lại được vì trị liệu thuốc hoá học, hơn nữa toàn thân yếu mệt lắm, sau khi luyện Pháp Luân Công thân thể tôi cải biến rất là nhiều, nay tôi đã là người bình thường rồi, bây giờ sức khoẻ của tôi còn tốt hơn lúc tôi chưa có bệnh, tốt hơn nhiều lắm.

Không chỉ là khỏe thân và thanh tâm, mà còn là thăng hoa về tư tưởng.

Sáng sớm hôm nay, ở Trung tâm thể dục thể thao Thượng Hải, gần 10 nghìn người ái mộ cũng như tập luyện Pháp Luân Công đã tập hợp, cử hành biểu diễn tuyên truyền. Pháp Luân Đại Pháp nguyên do Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công giảng Pháp ra quần chúng năm 1992, luôn luôn được quần chúng hoan nghênh. Sáu năm qua, môn công pháp này với đặc điểm không bị hạn chế thời gian địa điểm luyện công, thậm chí không dùng ý niệm đạo dẫn, vân vân, nổi bật so với các môn phải khác, nội dung hết sức mới mẻ và độc đáo đối với mọi người, Cho đến nay, kể cả Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan cũng như toàn quốc nội, nơi nơi đều có các tổ chức quần chúng mang tính tự phát tập luyện môn này, cả đến bốn châu lục Âu, Mỹ, Úc, Á, toàn thế giới ước chừng có 100 triệu người học Pháp Luân Đại Pháp. Đây là báo cáo của ký giả Đài truyền hình chúng tôi.

Từ 1992 đến 1999, chỉ qua 7 năm ngắn ngủi, dù thành thị hay nông thôn, nơi công viên hay đường phố, thông thường đều có thể nhìn thấy hình ảnh những người luyện công. Luyện công tập thể quy mô lớn vào cuối tuần đã trở thành một hình ảnh hoành tráng đặc thù ở các thành phố lớn.

Ngày 20-7-1999, tập đoàn cộng sản Trung Quốc cầm đầu bởi Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp tà ác nhắm vào Pháp Luân Công. Cuộc bức hại tàn khốc xảy ra, vô số học viên Pháp Luân Công đối mặt với khảo nghiệm ngặt nghèo, nhưng vẫn điềm nhiên vững tin vào tín ngưỡng của mình, sống kiên định theo Chân-Thiện-Nhẫn, toàn tâm toàn ý bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên Pháp Luân Công những năm qua vẫn luôn lấy hành động ôn hoà để phản đối cuộc đàn áp, đòi quyền tự do tín ngưỡng, đã chiếm được ủng hộ và đồng tình của ngày càng nhiều người dân thế giới.

[Chris Smith, nghị sỹ quốc hội Mỹ]

Nói rõ với đảng cộng sản Trung Quốc: “Hãy dừng ngay!

[Ileana Ros-Lehtinen, nghị sỹ quốc hội Mỹ]

Lập tức dừng ngay cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công Trung Quốc!”

[Dana Rohrbracher, nghị sỹ quốc hội Mỹ]

Dân Mỹ chúng tôi đứng cùng với các bạn, tâm của chúng tôi đứng cùng tâm của các bạn, đạo đức và hiến pháp chúng tôi đứng cùng một phía với các bạn!

Tà không thắng Chính là đạo lý của Trời”,

Năm xưa hoàng đế La Mã đàn áp tín đồ Cơ Đốc, kết quả là đế quốc La Mã hùng mạnh đã diệt vong, mà Cơ Đốc giáo lưu truyền toàn thế giới. Hai ngàn năm đã trôi qua, cuộc bức hại nhắm vào chính tín lại một lần nữa diễn ra nơi nhân loại.

Nhưng, mười mấy năm nay, người truyền người, tâm truyền tâm, những kinh sách Pháp Luân Đại Pháp được dịch ra trên 30 thứ tiếng, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến trên 100 quốc gia toàn thế giới.

Khi con người đắm chìm trong cuộc sống vật chất và đức tin vào Thần Phật càng ngày càng thấp, thì Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng, chính là mang đến cho nhân loại một hy vọng mới.


Bản gốc tiếng Trung: https://big5.minghui.org/mh/articles/2011/5/13/電視片-大法洪傳-240706.html;

Đăng ngày 1-9-2011; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share