[MINH HUỆ 05–08–2011] Bà Nghị sĩ Quốc hội Tammy Baldwin đến từ Wisconsin không thể tham dự buổi mít tinh ngày 14 tháng 7 tại Washington D.C. Nhưng đã gửi thông điệp ủng hộ như sau:

Về cuộc mít tinh đánh dấu 12 năm từ khi đảng Cộng Sản Trung Quốc khởi xướng chiến dịch đàn áp và bức hại Pháp Luân Công

Nữ Nghị sĩ Tammy Baldwin

Ngày 14 tháng 7 năm 2011

Tôi rất lấy làm tiếc khi không thể tham gia cùng các bạn tại điện Capitol của đất nước chúng ta để đánh dấu kỷ niệm mười hai năm chiến dịch đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Như các bạn đều biết, Pháp Luân Công là một môn tập luyện tinh thần bao gồm những lời dạy về đạo đức áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, thiền định, và tập luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn. Theo Báo cáo thường niên năm 2008 về Trung Quốc của Ủy ban Điều hành Quốc hội, trong số hàng chục triệu công dân Trung Quốc tập luyện Pháp Luân Công trong những năm 1990 và những người theo các phong trào tinh thần ở  Trung Quốc ước tính vẫn còn hàng trăm nghìn người theo các phong trào này bất chấp cuộc đàn áp đang diễn ra của chính quyền.

Từ những năm 1990, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công – cấm các sách về Pháp Luân Công, định tội việc tập luyện, và tiến hành bắt bớ lượng lớn các học viên của môn này. Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục ở trong nguy cơ  bị tra tấn và chịu hình thức đối xử bất công khác tại nơi giam giữ đặc biệt cao và chiếm ít nhất một nửa trong số 250.000 tù nhân được xác nhận chính thức trong các trại lao động cải tạo.

Hôm nay, tôi góp thêm tiếng nói của mình để ủng hộ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Wisconsin trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và ngợi khen những công dân Trung Quốc đang giữ lập trường nguyên tắc và hòa bình qua việc việc phủ nhận bạo lực và bất công trong sự cai trị của ĐCSTQ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/5/127230.html
Đăng ngày: 16– 8– 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share