Bài của một học viên ở Anh

[MINH HUỆ 27-06-2011] Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến thăm Nhà máy động cơ MG ở Longbridge,  Birmingham, Anh Quốc vào trưa ngày 26 tháng 6 năm 2011, trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày của ông đến Anh. Các học viên và các nhóm nhân quyền đã tập trung bên ngoài cửa nhà máy, phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2011-6-26-ukbirmingham1--ss.jpg
Các học viên tập công cùng nhau tại địa điểm kháng nghị

2011-6-26-ukbirmingham2--ss.jpg

Một sỹ quan cảnh sát làm nhiệm vụ cẩn thận đọc các thông điệp trên các tấm bảng trưng bày, trong khi các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

Các học viên treo hơn 10 tấm biểu ngữ và  bảng trưng bày bên ngoài cửa nhà máy. Các tấm biểu ngữ mang thông điệp bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh đề: “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, “Pháp Luân Đại Pháp- Chân- Thiện- Nhẫn”, ” Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, và Liu Jing ra công lý” “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 12 năm- Lập tức chấm dứt cuộc bức hại!” Các tấm bảng trưng bày và các bức ảnh giới thiệu những hiệu quả to lớn của Pháp Luân Công đối với thể chất và tinh thần của các học viên, và phơi bày sự tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại địa điểm kháng nghị, và sự trang nghiêm và ôn hòa của họ đã thể hiện một sự tương phản rõ rệt với  tiếng trống ồn ào của nhóm  chào đón đoàn gồm các sinh viên Trung Quốc hải ngoại do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức. Các sỹ quan cảnh sát tại đó cẩn thận đọc những thông điệp trên các tấm bảng giảng rõ chân tướng của các học viên. Một trong các sỹ quan đã nói chuyện với các học viên sau khi hoạt động kháng nghị kết thúc: “Nếu tất cả các nhóm kháng nghị đều ôn hòa như các bạn, điều đó sẽ thật tuyệt vời. Hãy bảo trọng!”

Một số phương tiện truyền thông đã phỏng vấn các học viên. Tiến sỹ Liu Wei đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi ở đây để truyền một thông điệp, đó là, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công! ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong 12 năm, với sự tàn bạo ghê gớm.  ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại.” “Chúng tôi hy vọng các chính phủ phương Tây không quên việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng chống lại Pháp Luân Công ở Trung Quốc khi thảo luận với các quan chức ĐCSTQ, và đề cập đến vấn đề này với ông Ôn Gia Bảo khi ông viếng thăm quốc gia của họ.” Tiến sỹ Liu kết luận: “Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức được về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và hiểu Pháp Luân Công là gì, để sớm kết thúc cuộc bức hại.”

Vào 1 giờ 30 chiều, đoàn xe của ông Ôn Gia Bảo đã gặp các biểu ngữ phản đối, và rời đi giữa cuộc kháng nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/27/温家宝访英-法轮功学员吁法办迫害元凶(图)-243088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/28/126317.html

Đăng ngày 5-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share