Bài của một học viên ở Vienna

[MINH HUỆ 22-06-2011] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Áo lần thứ chín đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2011 tại Trường Âm nhạc Yamaha ở Vienna. Mười ba học viên đã chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm tu luyện của mình.

2011-6-21-minghui-austria-fahui--ss.jpg
Pháp hội Áo lần thứ chín tổ chức tại Vienna

Một học viên Tây phương đã chia sẻ kinh nghiệm của cô về việc vượt qua nỗi đau buồn của mình sau khi anh trai cô qua đời trong một tai nạn xe hơi. Cô đã có một bài phát biểu tại lễ tang của anh ấy và giới thiệu Pháp Luân Công cho bạn bè và người thân của mình và nói với họ cuộc đời cô đã có một thay đổi to lớn và tích cực như thế nào sau khi cô giữ mình theo tiêu chuẩn của Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cũng nói về sự tham gia của mình trong việc quảng cáo trình diễn Thần Vận. Có điều gì đó đã gây hiểu nhầm giữa cô và học viên khác. Cô đã nhìn vào trong và tìm ra chấp trước của mình. Cô đã nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện từ những kinh nghiệm đó. Cô nói: “Nếu tôi không tu luyện tốt, tất cả những gì tôi làm sẽ giống như một người thường đang làm việc Đại Pháp. Tôi sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc trợ Sư Chính Pháp.”

Một học viên Tây phương học piano tại một Học viện Âm nhạc đã chia sẻ cách cô vượt qua tâm sợ hãi của mình về những sai lầm trong khi quảng cáo trình diễn Thần Vận. Cô cũng nhận ra những quan niệm của mình về các tầng lớp trong xã hội. Cô quyết tâm vứt bỏ những chấp trước này và tập trung vào công việc đang làm để giới thiệu Thần Vận.

Một học viên Trung Quốc đã nói về việc cô không thể vượt qua nỗi đau của mình sau khi mẹ cô bị bức hại đến chết bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi tham gia vào việc quảng cáo trình diễn Thần Vận vài lần, cô đột nhiên nhận ra rằng có rất nhiều chúng sinh đang đợi cô cứu họ, nhưng cô đã bị mắc kẹt trong những cảm xúc của mình và không tự kéo mình ra. Cô trở nên quyết tâm tinh tấn và làm tốt ba việc.

Một học viên chia sẻ việc cô và các học viên khác đã nhìn vào trong như thế nào khi gặp phải những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho trình diễn Thần Vận để có mặt trong một thành phố tại nơi giao nhau của bốn quốc gia. Họ cũng đã hiểu được tầm quan trọng của việc tin vào Sư Phụ và Pháp. Họ đã hiểu được việc những suy nghĩ tiêu cực đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như thế nào. Họ đã gặp phải các loại thách thức khi tổ chức buổi trình diễn Thần Vận cuối cùng, nhưng các học viên đã phối hợp với nhau làm việc và số người tham dự trong buổi diễn tối cuối cùng hóa ra thậm chí còn nhiều hơn mong đợi.

Một số học viên đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc học Pháp tốt và tu luyện tốt bản thân. Họ đã nhận ra rằng chỉ có tu luyện bản thân họ mới có thể thực sự trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/22/奥地利第九届法会在维也纳举行(图)-242845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/23/126210.html

Đăng ngày 26-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share