[MINH HUỆ 13-2-2007] Vào ngày 9 tháng 2 năm 2007, hai bạn đồng tu và tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn để phát chính niệm. Chúng tôi đến đó lúc 11:10 sáng. Chúng tôi đi vòng quanh quảng trường trong khi phát chính niệm. Khi gần đến 12h trưa, thời điểm phát chính niệm toàn cầu, chúng tôi đứng dưới một cái cột đèn để thanh lý những niệm đầu bất hảo. Trước mặt chúng tôi là 1 bãi cỏ và tôi nhìn thấy 1 người đàn ông ngồi bất động ở đó. Vì vẫn có 1 khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi nên tôi không thể nhìn rõ ràng là anh ta đang làm gì. Đúng giữa trưa và bầu trời đột nhiên có mây đen kéo đến. Không rõ ở đâu, cảnh sát xuất hiện đột ngột và đi hướng về phía người đàn ông đó. Sau đó chúng ẩn anh ta xuống đất và đá anh ấy. Một chiếc xe cảnh sát chạy đến và cảnh sát kéo anh lên xe và họ sau đó che vùng đất nơi anh ta bị đánh bằng giấy báo. Một lúc sau, một chiếc xe cứu thương đến và cảnh sát chuyển anh lên chiếc xe cấp cứu và cả hai chiếc xe đều đi mất. Khu vực đó bị cảnh sát chặn lại và không 1 ai có thể đến gần.

Toàn sự việc chỉ diễn ra trong vòng 4-5 phút.


Ba bức ảnh: Cảnh sát đè người đàn ông xuống đất và đá anh


Hai bức ảnh: Cảnh sát đứng vây xung quanh người đàn ông trong khi anh ta bị đánh và không 1 ai có thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra.


Cảnh sát kéo anh ta ra xe cảnh sát.


Cánh sát gọi 1 xe cấp cứu.


Cảnh sát chuyển anh ấy lên xe cấp cứu

Sau khi cảnh sát rời đi, 3 người cảnh sát dẫn 2 cô dọn vệ sinh với thùng nước, chổi và giẻ lau đến dọn sạch hiện trường đầy máu. Một cảnh sát nhặt những tờ giấy báo dùng để phủ trên mặt đất và ném chúng vào thùng rác với những vết máu vẫn còn trên giấy. Một cảnh sát khác cố cọ vết máu trên thùng rác. Trên nền đất vẫn còn vết máu. Những người quét dọn vệ sinh đã rửa sạch các vết máu trên đất bằng nước và giẻ lau. Chúng tôi cũng nhìn thấy giẻ lau vẫn còn dính máu.

Những người dọn vệ sinh tiếp tục công việc cọ rửa các vết máu với vẻ mặt vô cảm. Điều đó rõ ràng là họ đã quá quen thuộc với sự tàn bạo của cảnh sát.


Rửa sạch vết máu

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/13/148864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/21/82897.html

Đăng ngày 23-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share