[MINH HUỆ 11-04-2011] Ngày 9 tháng Tư, các học viên Pháp Luân Công và người dân địa phương tại Montreal, Canada đã tổ chức một buổi mít tinh tại công viên Chungshan, khu phố Tàu, để ủng hộ 92 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và cung cấp dịch vụ cho những người muốn thoái đảng.

2011-4-10-montreal-01--ss.jpg
Dân chúng xem các tài liệu vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ

2011-4-10-montreal-02--ss.jpg
Những người tham dự buổi mít tinh nói với mọi người về lịch sử tà ác của ĐCSTQ

Ông Li Zhenwen, quán quân của cuộc thi những bài viết lấy cảm hứng từ việc đọc 9 bài bình luận về ĐCSTQ (Cửu Bình), đã có một bài phát biểu tại buổi mít tinh. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, lãng phí tài nguyên thiên nhiên, và đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc. Ông tin rằng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ vì nó cần phải đền tội.

Ông Li đã cảnh báo những người vẫn còn đi theo ĐCSTQ, “đã tới lúc bạn phải tự lựa chọn tương lai cho mình. Nếu bạn chọn đi theo ĐCSTQ, bạn sẽ bị nhiễm độc; nếu bạn lựa chọn từ bỏ nó, bạn sẽ là một người trong sạch, một công dân tốt của Trung Quốc”.

Ông Zhang Li, một kỹ sư đã nghỉ hưu và là cựu đảng viên ĐCSTQ đã nói với công chúng kinh nghiệm bị bức hại bởi ĐCSTQ của ông. Ông đã kêu gọi người Trung Quốc thoát đảng để có một tương lai tươi sáng.

2011-4-10-montreal-03--ss.jpg
Ông Zhang Li phát biểu

Cô Chen Jingxin, một học viên Pháp Luân Công, đã kể về những trải nghiệm của mình ở Trung Quốc. Cô đã bị bắt giữ và bị bỏ tù bốn năm vì cô tập Pháp Luân Công. Cô đã chứng kiến nhiều học viên bị tra tấn trong tù.

Một phụ nữ Trung Quốc đã lắng nghe các bài phát biểu một thời gian lâu. Cô nói với phóng viên rằng căn hộ của cô ở Trung Quốc đã bị chính phủ lấy mất. Cô đã đến Canada, và cảm thấy các cá nhân không thể làm gì để ngăn chặn hành vi tà ác của ĐCSTQ. Một tình nguyện viên từ trung tâm dịch vụ thoái đảng đã nói chuyện với cô một lúc lâu. Người phụ nữ này đã nhận ra rằng thoái đảng sẽ mang lại cho cô một tương lai tươi sáng. Cô đã thoái đảng và nói cô rất thích tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Một vài người Trung Quốc, những người đã lắng nghe cuộc trò chuyện giữa các tình nguyện viên với người phụ nữ Trung Quốc, cũng đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và đã thoái xuất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/11/蒙特利尔声援九千二百万中国民众三退(图)-238884.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/12/124367.html

Đăng ngày 15-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share