Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 05-04-2011] Cảnh sát Khu vực York của Ontario, Canada đã tổ chức một lễ kỷ niệm tưởng nhớ “Ngày quốc tế xoá bỏ phân biệt chủng tộc” vào ngày 3 tháng 4 năm 2011, tại Trường Trung Học Milliken Mills ở Markham. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham gia vào sự kiện này cùng với nhiều cộng đồng cư dân và các nhóm.

2011-4-4-canada-nondiscrim--ss.jpg
Cảnh sát trưởng khu vực York, ông Eric Jolliffe và các học viên Pháp Luân Công tại “Ngày Quốc tế xoá bỏ phân biệt chủng tộc,” tổ chức vào ngày 3 tháng 4 năm 2011 tại Ontario, Canada

Đây là năm thứ chín mà Cảnh sát khu vực York đã tổ chức sự kiện này. Có 60 gian hàng của cộng đồng, và hơn 500 người tham dự. Các học viên Pháp Luân Công, đại diện cho cộng đồng người Hoa, đã trưng bày nơ trang trí kiểu truyền thống Trung Quốc, xếp hoa sen giấy, và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

Nhiều người dân đã dừng lại trước gian hàng Pháp Luân Công để thán phục và khen ngợi nghệ thuật thủ công tuyệt đẹp của các học viên. Một số du khách đã xem biểu diễn công pháp Pháp Luân Công, đồng thời muốn học và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Cảnh sát viên khu vực York, ông Mark Topping, người phụ trách khu vực phân biệt đối xử và đa văn hóa, nói rằng ông đã biết về Pháp Luân Công trước đó, và đã bày tỏ sự quan tâm và cảm thông sâu sắc đối với sự chịu đựng của Pháp Luân Công trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cho biết họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp các học viên Pháp Luân Công tại Canada.

Kể từ năm 1966, Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày 21 tháng 3 là Ngày quốc tế xoá bỏ phân biệt chủng tộc. Canada là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ tuyên bố của Liên Hợp Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/5/加法轮功学员参加“庆祝消除种族歧视日”(图)-238618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/6/124255.html

Đăng ngày 14-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share