Những tin nhắn kỳ lạ là một phần của thủ đoạn tinh vi nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 12 – 03 – 2011] NEW YORK–Trong một nỗ lực nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công trong mắt các chính trị gia Tây phương, nhiều cá nhân ở Trung Quốc đã gửi thư điện tử đến văn phòng Thượng nghị sỹ Mỹ cũng như các văn phòng ở New Zealand giả mạo là những tin nhắn từ những người đại diện Pháp Luân Công.

Một bức gửi đến văn phòng Thượng nghị sỹ Mỹ, mà có ngôn từ đe dọa và bất hợp lý, được gửi từ một địa chỉ IP dẫn đến một xí nghiệp nhà nước ở tỉnh Hồ Bắc. Thông điệp ghi ngày 12 tháng 1 năm 2011 giả danh là được gửi bởi ông Erping Zhang, một trong những người phát ngôn chính của Pháp Luân Công.

Theo sau một lời mở đầu ngắn gọn cảm ơn văn phòng Thượng nghị sỹ vì sự ủng hộ vừa qua, bức thư ngắn có một loạt những yêu cầu bất thường bao gồm rằng Thượng nghị sỹ và gia đình nên tập Pháp Luân Công. Sau đó nó kết thúc bằng một lời đe dọa “đưa ra lực lượng người ủng hộ đông đảo của chúng tôi và số lượng lớn các học viên để phản đối ông và nhóm của ông trong lần bầu cử tới” nếu những yêu cầu này không được chấp nhận.

Việc gia nhập cưỡng ép và những yêu cầu mang tính đe dọa như vậy đối nghịch với những nguyên lý cơ bản của môn tập luyện Pháp Luân Công.

Những bức thư điện tử tiếp theo được gửi đến các văn phòng của chính phủ ở New Zealand tháng 2 năm 2011 nói về trận động đất gần đây ở Christchurch theo một kiểu công kích, nói rằng 159 người được biết đã chết là điều mà họ đáng nhận được. Tiến sĩ Cathy Casey, thành viên hội đồng Auckland, coi những lá thư điện tử đó “thật kinh tởm” và “đáng lên án”.

Do Đảng Cộng Sản Trung Quốc nhận thấy người dân Tây phương có thể thấy rõ bản chất của sự tuyên truyền trực tiếp và phỉ báng Pháp Luân Công của họ, nó dùng đến loại thủ đoạn nham hiểm này để làm cho các học viên có vẻ như không lý trí, đẩy những người muốn ủng hộ đi, và gián tiếp biện minh cho việc tra tấn và giết người vô tội ở Trung Quốc”, ông Zhang nói.

“Những bức thư điện tử giả mạo này là phần của một chiến dịch thông tin sai lệch, những cuộc tấn công trên mạng, và hoạt động gián điệp trực tuyến rộng rãi hơn nhiều do các đặc vụ Trung Quốc tiến hành chống lại các học viên Pháp Luân Công ở ngoài Trung Quốc. Chúng tôi khuyến khích những ai sẽ có thể gặp phải những lá thư trong tương lai như là lá thư này hãy cảnh giác và báo ngay cho Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp để kiểm tra tính xác thực của thông tin”.

Bức thư gửi đến văn phòng của Thượng nghị sỹ Mỹ quả thực thu hút sự chú ý của ông Zhang sau khi văn phòng của Thượng nghị sỹ liên hệ với một cử tri địa phương mà tập Pháp Luân Công để điều tra về nguồn gốc của bức thư. Dựa vào thông tin có được từ văn phòng này, bức thư được gửi từ địa chỉ IP 119.96.26.159, dẫn về văn phòng của chính quyền ở Xiaogan, một thành phố nhỏ gần Wuhan ở tỉnh Hồ Bắc.


Nguồn: https://faluninfo.net/article/1122/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/12/123754.html
Đăng ngày: 03 – 04– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share