[MINH HUỆ 07-03-2011] Ngày 4 tháng 3, Hiệp hội Cải cách tư pháp toàn dân của Hàn Quốc, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, và người dân  Seoul đã tổ chức một cuộc họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc, kêu gọi trục xuất Phó tổng lãnh sự  Trung Quốc, ông Jin Yanguang. Các nhà tổ chức đã tuyên bố rằng họ sẽ thúc đẩy một chiến dịch trên toàn quốc, bởi vì họ tin rằng ông Jin đã xâm phạm đến quyền lợi của người Hàn Quốc, vi phạm luật pháp Hàn Quốc, và làm tổn hại hình ảnh của Trung Quốc.

2011-3-6-minghui-falun-gong-211234-0--ss.jpg

Ngày 4 tháng 3, Hiệp hội Cải cách tư pháp toàn dân Hàn quốc, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, và người dân từ Seoul đã tổ chức một cuộc họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc, kêu gọi trục xuất Phó tổng lãnh sự Trung Quốc Jin Yanguang.

2011-3-6-minghui-falun-gong-211234-1--ss.jpg
Ông Zheng Qiuchen, đại diện của Hiệp hội Cải cách tư pháp toàn dân Hàn Quốc

2011-3-6-minghui-falun-gong-211234-2--ss.jpg
Những người tổ chức buổi họp báo bỏ một lá thư vào hộp thư của Đại sứ quán Trung Quốc

Ông Jin và các trợ lý của ông  đã tác động tới chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức khác nhau để cố gắng ngăn cản Đoàn biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận có mặt trên sân khấu ở Hàn Quốc. Cuối cùng, họ đã không thành công.

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc  nói rằng Tổng lãnh sự  quán Trung Quốc ở  Busan là Hua Bing, Phó tổng lãnh sự  Jin Yanguang, Chuyên viên sự vụ Văn hóa ở đại sứ quán tại Seoul, Wang Chuan; Chuyên viên sự vụ chính trị Chen Hai, và các đại diện lãnh sự  khác đã đe dọa Tòa thị chính Busan và Hiệp hội Văn hóa Busan, rằng việc cho phép Thần Vận biểu diễn sẽ làm tổn hại mối quan hệ của Hàn Quốc với Trung Quốc. Hiệp hội cho biết lãnh sự quán cũng gọi điện tới các đài truyền hình và nói với họ rằng các buổi biểu diễn đã bị hủy bỏ, yêu cầu  họ ngừng phát sóng các chương trình quảng cáo Thần Vận.

Các quan chức lãnh sự quán cũng liên lạc với các nhà hát và các văn phòng chính phủ địa phương tại các thành phố miền Nam của Hàn Quốc Goyang (Nhà hát Aram Nuri) và Daegu (Nhà hát Suseong Artpia),  nơi Thần Vận sẽ biểu diễn tiếp theo. Đại diện lãnh sự quán đã yêu cầu họ hủy bỏ hợp đồng cho thuê, nhưng ở cả hai thành phố, các yêu cầu đều bị bác bỏ khi các quan chức địa phương giải thích rằng thành phố không có quyền huỷ bỏ hợp đồng tư nhân.

Vào tháng 1 năm 2011,  đơn vị tổ chức đã gửi thư kiến nghị tới Tòa án sơ thẩm cấp quận ở Busan. Sáng hôm sau, trong khi tòa án xem xét trường hợp này, các nghệ sỹ của Thần Vận và nhóm kỹ thuật viên đã đến nhà hát Busan  để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi biểu diễn tối hôm đó. Ba buổi biểu diễn của Thần Vận ở Busan đã bán hết vé. Sau đó, các quan chức lãnh sự quán Trung Quốc đã nói chuyện với  chính quyền địa phương và các nhà hát tại Goyang và Gaegu, yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng cho thuê ở các thành phố. Ở cả hai thành phố các nhà hát đều tuyên bố rằng Đại sứ quán Trung Quốc không có quyền yêu cầu hủy bỏ buổi biểu diễn, và không có lý do chính đáng để làm như vậy. Chính quyền địa phương ở các thành phố này khẳng định rằng thành phố không có quyền can thiệp vào các hợp đồng tư nhân.

Ông Zheng Qiuchen, đại diện của Hiệp hội Cải cách tư pháp toàn dân Hàn Quốc, đã nói trong bài phát biểu của mình rằng chủ nghĩa cộng sản và dân chủ không thể cùng tồn tại. Ông nói rằng người dân không nên tin vào Đảng Cộng sản. Những người phát biểu khác đã chỉ ra rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã tốn nhiều thời gian và công sức để can nhiễu đến Thần Vận, điều này càng  thêm vào bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi về bản chất xấu xa của Đảng cộng sản.

Một số người dân địa phương nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên can thiệp vào các hoạt động văn hoá tại Hàn Quốc, vì điều đó đi ngược lại với  pháp luật của Hàn Quốc.

Các nhà tổ chức thông báo rằng họ sẽ bắt đầu một chiến dịch trên toàn quốc, điều tra các hoạt động của ông Jin Yanguang tại Hàn Quốc, và khiến ông ta phải bị trục xuất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/7/韩国多团体吁驱逐中共副总领事金燕光(图)–237289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/9/123706.html

Đăng ngày 22-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share