Bài của một học viên Pháp Luân Công Ucraina

[MINH HUỆ 19-02-2011] Ngày 17 tháng 2 năm 2011, ngày Lễ Tết Nguyên tiêu, một tòa án ở Ukraine đã ra phán quyết, cho phép nhóm Pháp Luân Công được tổ chức các hoạt động của họ tại quảng trường trung tâm thành phố Kiev.

Vụ việc này bắt đầu từ  ngày 13 tháng 5 năm 2010, khi đơn xin kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp của các học viên Pháp Luân Công bị bác vì Đại sứ quán Trung Quốc đã lừa dối các quan chức chính phủ Ukraine bằng cách nói với họ rằng nhóm Pháp Luân Công sẽ tổ chức các hoạt động “nguy hiểm”. Vào ngày đó, chính phủ cũng đã cử một số lượng lớn cảnh sát để trấn áp các hoạt động phản bức hại  của các học viên  trước Đại sứ quán Trung Quốc. Vì vậy, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Ukraine đã đệ đơn kháng cáo.

Ngày 17 tháng 2 năm 2011, khi tòa án  tuyên bố những phán quyết  đứng về phía các học viên Pháp Luân Công của họ, một thẩm phán đã nói:” Các bạn có thể đệ đơn xin tổ chức các hoạt động của mình tùy ý vào bất kỳ thời gian nào trong tương lai.” “Đừng lo, họ sẽ biết họ phải làm gì!” thẩm phán phụ trách vụ kiện nói thêm.

Mặc dù quá trình kháng cáo gặp nhiều khó khăn, các thẩm phán phụ trách vụ kiện đã ra quyết định chính xác sau khi biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

2011-2-18-minghui-falun-gong-221750-0--ss.jpg

Bối cảnh:

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần truyền thống Trung Quốc về cả thân lẫn tâm. Môn tập bao gồm các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Nó dễ học, thú vị để tập luyện, và miễn phí. Các nguyên lý chỉ đạo của nó  dựa trên Chân- Thiện- Nhẫn. Môn tập được giới thiệu lần đầu ở Trung Quốc bởi Sư Phụ Lý Hồng Chí vào năm 1992 và nhanh chóng được truyền  miệng ra khắp Trung Quốc và vươn ra nước ngoài. Những hiệu quả có ích của nó trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, và đạo đức của cá nhân, chưa kể đến ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, là không thể phủ nhận. Trong thực tế, Pháp Luân Công được thực hành bởi hơn 100 triệu người ở 110 quốc gia. Các ấn phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Theo số liệu từ trang web Minh Huệ/Clearwisdom, cho đến nay ít nhất 3413 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã bị bức hại đến chết. Các chuyên gia ước tính rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức, và các bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, lực lượng quân đội, công an, tư pháp, và hệ thống chăm sóc y tế nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ đã phối hợp với nhau để thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trong một trong những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người.

Bất chấp những cố gắng của ĐCSTQ nhằm diệt trừ Pháp Luân Công bằng các phương tiện như tuyên truyền dối trá, bắt giam trái phép theo lời buộc tội giả, kiểm soát các phương tiện truyền thông và phong tỏa internet, tẩy não và giết hại, trong 10 năm qua, các học viên vẫn tiếp tục nói với công chúng sự thật về cuộc bức hại. Qua thử thách lâu dài này, niềm tin của các học viên Pháp Luân Công đã trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi ngày càng nhiều chính phủ và người dân trên khắp thế giới bày tỏ sự ủng hộ của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/19/乌克兰法庭明真相-中共谎言破产(图)-236538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/22/123409.html

Đăng ngày 04-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share