Bài của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 21-02-2011] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài truyền hình Tân Đường Nhân lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 19 tháng 2 năm 2011 ở New Jersey.

Gần 500 nhân viên Đài truyền hình Tân Đường Nhân từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự Pháp hội nơi mà 24 đồng nghiệp người phương Tây và Trung Quốc từ các bộ phận khác nhau chia sẻ kinh nghiệm của họ về tu luyện chính Pháp và giảng rõ chân tướng bằng việc sử dụng Đài truyền hình Tân Đường Nhân như một cây cầu nối.

Điều phối viên của một số bộ phận đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của họ kể từ khi gia nhập Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Họ đã kể những câu chuyện tu luyện về cách mà họ đã loại bỏ những chấp trước người thường khi gặp phải những mâu thuẫn, kiên định tu luyện và giữ vững chính niệm và chính hành  khi phải đối mặt với những thách thức, và loại bỏ tính ích kỷ theo yêu cầu của Pháp, trong khi phối hợp với những người khác. Những người tham dự đã rất ấn tượng bởi những câu chuyện cảm động.

Một số học viên đã kể lại trong những chia sẻ của họ cách mà họ đối đãi với danh, lợi, tình trong thế giới người thường, và cân bằng công việc của họ ở Đài truyền hình Tân Đường Nhân với công việc người thường của mình. Một điều phối viên nói rằng khi ông vừa đến Mỹ, điều đầu tiên ông nghĩ là làm thế nào để ổn định cuộc sống của mình, và đặt nỗ lực ít hơn vào Đài truyền hình Tân Đường Nhân, và kết quả là ông nhận thấy rằng công việc người thường của ông không thuận lợi. Sau đó ông đã nhận ra rằng ông đã đi lạc đường và quên mất rằng “Sinh mệnh là đến vì Pháp”, và rằng Đài truyền hình Tân Đường Nhân phải là trọng tâm chính của mình. Sau đó ông đã bắt đầu dành phần lớn thời gian của mình để làm việc cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Mọi thứ đã diễn ra tốt hơn, và một số khách hàng đã chủ động liên hệ với ông về việc mua nhà.

Để có thể dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân, một điều phối viên khác mà làm việc toàn thời gian trong công ty của mình đã nộp đơn xin làm bán thời gian, ông chủ đã chấp nhận đơn của ông không chút do dự.

Một vấn đề mà thường đặt ra thách thức với các điều phối viên bộ phận trong công việc của họ là làm thế nào để cởi mở tấm lòng  và tu tâm đại nhẫn trong khi làm công việc điều phối. Một điều phối viên chương trình đã chia sẻ rằng ông là người nhút nhát, và không giỏi giao tiếp với những người khác, nhưng đang cố gắng thay đổi bản thân theo yêu cầu của Pháp, và cố gắng hết sức mình để quan tâm đến những cảm xúc của nhân viên. Ông nói:” Điều phối viên phải nhẫn, kiên trì, suy nghĩ về cách để giải quyết vấn đề, và có trách nhiệm vào mọi lúc.”

Các điều phối viên thường nhắc nhở bản thân mình phải “tu luyện vững chắc và có trách nhiệm“. Ông nói rằng ông thường than phiền về những thiếu sót của những học viên khác, nhưng bây giờ ông nhìn vào trong khi ông thấy những thiếu sót của người khác. Ông đã từng than phiền về việc các đồng nghiệp không đi đổ rác, những bây giờ ông tự đi đổ rác khi ông thấy nó. Khi công ty chuyển đến một nơi khác, sàn nhà vệ sinh bị dính vết sơn, vì thế ông đã ngồi xổm và lau sạch các vết bẩn từng chút một. Ông đã bị đau lưng và chân sau khi làm xong, nhưng ông cảm thấy hạnh phúc hơn trong tâm.

Một số học viên gia nhập Đài truyền hình Tân Đường Nhân cách đây không lâu đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của họ. Tang Yan, phụ trách các bản tin Trung Quốc nói: “Quá trình viết bài cũng là một quá trình loại bỏ văn hóa Đảng.” Một lần ông đã dành hơn hai giờ để viết một bài báo. Ông đã tìm thấy một chồng tài liệu liên quan đến một quan chức cấp cao, và đã có ý định phơi bày hết con người này. Các học viên khác đã cho ông phản hồi, nói rằng đây không phải là điều mà phương tiện truyền thông nên làm. Ông nghĩ đến Pháp của Sư Phụ và đã nhận ra chấp trước mạnh mẽ của mình vào tâm tranh đấu và văn hóa Đảng, nó đã ngăn cản ông từ bi cứu người. Sau khi nhận ra những chấp trước của mình, ông đã loại bỏ chúng và bài viết đã sớm được hoàn thành.

Một số người nói với các ví dụ minh họa rằng sự hiểu biết của họ về các yêu cầu cơ bản để làm tốt ở Đài truyền hình Tân Đường Nhân liên quan đến việc tu luyện tốt bản thân, nghe theo lời dạy của Sư Phụ, và làm tốt ba việc hàng ngày. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc của họ và giúp việc hợp tác trôi chảy và hiệu quả. Một số diễn giả đã thảo luận về tầm quan trọng của phối hợp trong giai đoạn này.

Các điều phối viên của seri các cuộc thi của Đài truyền hình Tân Đường Nhân đã chia sẻ cách mà họ  nâng cao tâm tính của mình trong quá trình tổ chức các cuộc thi, và cách mà họ đã thay đổi từ  bực bội lúc ban đầu thành ngày càng hợp tác hơn với những người khác. Một phóng viên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc trải qua một trận chiến giữa thiện và ác trong khi đưa tin các buổi trình diễn Thần Vận ở Nam Mỹ. Một thành viên của bộ phận bán hàng nói về cách ông nhìn vào trong để tìm những chấp trước của mình khi gặp phải những khó khăn trong công việc.

Sư Phụ giảng:

“Muốn làm kênh thông tấn cho tốt, chư vị cần lập được chỗ đứng ở xã hội này”.
“[làm] Đài truyền hình không chỉ cần làm tốt, mà còn cần làm cho càng ngày càng chính quy..” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

“Tôi hy vọng rằng mọi người đều có thể thật sự làm tốt hơn nữa, phối hợp tốt hơn nữa một chút, điều phối tốt hơn một chút.”

“…đệ tử Đại Pháp làm sự việc gì cũng cần có thuỷ có chung.”(Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

Khi lịch sử sang trang, hãy để chúng ta có thể tự hào nói:” Chúng ta đã hoàn thành những thệ ước của mình!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/21/首届新唐人电视台法会成功举行-236612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/22/123407.html

Đăng ngày 02-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share