Bài viết của học viên Lý Tịch Nhiên ở Trung Quốc

[Minh Huệ 01-01-2011] Vào một dịp kỷ niệm gần đây, các học viên được mời hát bản nhạc Đại Pháp tại một tiệc cưới. Lời trong nhạc Đại Pháp là giúp con người biết được chân tướng, vì chúng thường diễn tả Pháp Luân Công là gì, tại sao ĐCSTQ bức hại chúng ta, và các khía cạnh khác của việc tập luyện và bức hại.

Cuộc đàn áp đã diễn ra trong hơn một thập kỷ, và ĐCSTQ đã tuyên truyền những bịa đặt để đầu độc tâm trí của mọi người. Các học viên ở đây là để cứu độ chúng sinh, và để làm điều đó, chúng ta phải giúp mọi người thức tỉnh để họ có thể có một tương lai tươi sáng.

Khi sự thật về Pháp Luân Công đang trở nên được biết đến một cách rộng rãi, mọi người đang nhìn thấu những lời bịa đặt của ĐCSTQ, mà đang ngày càng ít làm mọi người hoang mang. Khi các học viên có thể hát những bài hát Đại Pháp tại một tiệc cưới thì đây là một dấu hiệu thời thế đã thay đổi.

Màn biểu diễn thuần khiết của học viên đã mang đến cho mọi người ấn tượng hoàn toàn mới về Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc ngày nay, có thể tìm đâu các bài hát thuần khiết và đẹp đẽ đến như vậy? Lời và khí chất thuần khiết của các học viên đã làm rung động trái tim mọi người. Buổi biểu diễn trong các dịp như vậy không chỉ làm ấm áp con tim mà còn có thể khiến người nghe dễ được cứu độ hơn.

Bất cứ phương pháp chúng ta nào sử dụng để giúp mọi người biết sự thật sẽ có ảnh hưởng tích cực, chừng nào chúng được thực hiện mà không có tâm chứng thực bản thân và dựa trên sự từ bi vô ngã để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/1/交流–大陆大法弟子的表演走入民间-234326.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/25/122858.html
Đăng ngày: 30-01-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share