[MINH HUỆ 20 – 12 – 2010] Buổi biểu diễn thứ ba của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun trước một lượng lớn khán giả hâm mộ ở Dallas tại nhà hát Winspear , trong Trung tâm nghệ thuật biểu diễn AT&T diễn ra vào tối ngày 18 tháng 12 năm 2010.

2010-12-19-minghui-dallas-shenyun-01_small.jpg
2010-12-19-minghui-dallas-shenyun-02_small.jpg

Buổi biểu diễn thứ ba của Công ty Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun New York ở Dallas, Texas vào tối ngày 18 tháng 12 năm 2010

Ông Korbin King, chủ sở hữu và là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tài chính Inspire, đã đến xem buổi biểu diễn cùng với mẹ của ông và các thành viên khác trong gia đình.

2010-12-23-KorbinKing_small.jpg

Ông Korbin King (đầu tiên bên phải), mẹ của ông bà Tara King (thứ hai từ phải sang), Vicki Johnson (đầu tiên bên trái) và David Hudgers (thứ hai bên trái sang) rất thích buổi biểu diễn Shen Yun

Ông King thấy buổi biểu diễn “thật ấn tượng”. “Nó thật đáng kinh ngạc” ông King nói.

“Tối hôm nay tôi đã học hỏi được rất nhiều. Tôi thực sự thích buổi biểu diễn này, có rất nhiều điều để học hỏi. Với tôi, chỉ cần được khám phá nhiều vùng miền khác nhau đã là thú vị rồi, bởi vì khi nghe nói về Trung Quốc, người Mỹ sẽ nghĩ đến một quốc gia gia, và nó đúng là một quốc gia nhưng lại có rất nhiều vùng miền khác nhau” ông nói.

“Tôi thực sự, thực sự thích cảnh về người thầy và các học trò”, ông nói đến vở múa Câu chuyện của chúng ta.“Tôi nghĩ vở đó thật có uy lực. Toàn bộ kinh nghiệm về việc người thầy đã chiến thắng những kẻ ác. Và bà đã chiến thắng còn những học trò của bà tiếp tục với sự thật – tôi cho rằng điều đó thật uy lực”.

Nhà văn: “Đúng là hoàn toàn thuần mỹ”.

2010-12-23-DSC_0260_small.JPG
Ông Wilson, cùng bạn của ông là bà Sherri Baer, tại buổi biểu diễn tối thứ Bảy

Nhà văn Gene Wilson và bạn của ông, bà Sherri Baer rất ấn tượng với buổi biểu diễn.

“Rất đẹp, tôi chưa bao giờ xem thứ gì giống như nó. Tôi thực sự hết sức ấn tượng” ông Wilson nói trong lúc nghỉ giữa giờ.

Ông Wilson có kinh nghiệm về ngành báo, ông thấy các truyện ngắn và truyền thuyết được miêu tả trong buổi biểu diễn thật hay.

“Những câu chuyện thật hay. Nó thực sự chỉ ra cho tôi thấy rằng rất nhiều điều trên thế gian này diễn ra thật tốt đẹp như thế nào mà mọi người đúng là không hề biết. Người ta không biết cho đến khi họ thưởng thức thứ gì đó như chương trình này. Thật hết sức kinh ngạc”.

Ông nói thêm rằng ông đặc biệt ấn tượng với tài năng mà ông được chứng kiến.

“Họ rất chuyên nghiệp. Cảm giác như họ hoàn toàn làm chủ được, hoàn toàn đồng bộ. Động tác rất đẹp” ông Wilson nói.“Tôi thực sự ấn tượng với tài năng và vẻ đẹp của buổi biểu diễn – trang phục và âm nhạc với phông nền -đúng là hoàn toàn thuần mỹ”.

Ông Wilson nghĩ những ý tưởng được truyền đạt trong buổi biểu diễn “tô đậm thêm tài năng, và vẻ đẹp của nghệ thuật. Họ trình diễn hay tới mức bạn có thể cảm nhận được nó”.

Ông Wilson kết luận rằng “Tôi nhất định sẽ xem lại chương trình này. Tôi có một người bạn là một vũ công chuyên nghiệp và tôi vừa mới nghĩ đến việc anh ấy phải đến xem chương trình này như thế nào – tôi phải điện cho anh ấy, anh ấy sẽ rất thích nó. Thật không thể tin được. Tôi không biết họ làm thế nào để phối hợp tất cả lại với nhau”.

Nhà biên tập Video Tim Werner: “Tôi rất thích nó”

Nói về phần phông nền kỹ thuật số động, ông Werner nói “Tôi cũng thích phần dịch và tôi nghĩ việc tạo hình bằng video rất, rất thông minh, việc sử dụng máy chiếu hình ảnh ở phía sau, và những nhân vật vào và ra sân khấu. Nó rất thông minh”.

“Tôi không phải là người gốc Trung Quốc, nhưng tôi thực sự đánh giá cao phần biên đạo và vũ múa. Đặc biệt là các nghệ sĩ múa, vì những động tác của họ rất, rất khó. Họ khiến nó trông rất, rất dễ dàng” ông nói.

Vũ công trẻ: Shen Yun “thật ngọan mục”

2010-12-23-1-Dancer_small.jpg

Ông Daniel Shon cùng cháu gái 14 tuổi, Sarah.

Cũng trong số khán giả có ông Daniel Shon và cô cháu gái 14 tuổi. Sarah học múa ba lê từ năm lên hai.

Nó rất ngoạn mục”, người vũ công trẻ tuổi nói.

“Họ rất có tài, tất cả đều rất đều và họ di chuyển rất thanh thoát”, cô nói.

Ông Shon đồng tình và nói chương trình này“được biên đạo rất tốt, phối hợp rất tốt, và âm nhạc thật hay”.

Khán giả người Trung Quốc: “Tôi được lợi ích từ việc liên quan đến Shen Yun”

Bà Cui từ Trung Quốc sang Mỹ cách đây không lâu để thăm con gái. Họ đã có một chuyến đi đặc biệt từ bang khác đến Dallas để xem buổi biểu diễn Shen Yun. Bà Cui nói năm ngoái con gái bà đã gọi điện cho bà sau khi xem Shen Yun và bảo bà rằng buổi biểu diễn rất hay.

Bảy năm trước con gái bà Cui đến Mỹ du học. Bà Cui đã cố gắng xin visa hai lần để đến Mỹ nhưng cả hai lần đều bị từ chối. Hai tháng trước, con gái của bà nghe nói rằng Đoàn Nghệ thuật Shen Yun sẽ đến biểu diễn ở Dallas. Cô đã bảo mẹ đi xin visa gấp một lần nữa. Lần này hóa ra lại trôi chảy một cách bất ngờ, và đơn của bà Cui được chấp thuận. Bà Cui rất vui và nói “Nhờ có Shen Yun, tôi vừa được xem buổi biểu diễn này lại cũng gặp được con gái tôi”.

Bà Cui nói rằng bà còn bất ngờ hơn khi được xem biểu diễn Shen Yun trong một nhà hát. Bà nói “Tôi đã nghĩ rằng xem băng hình DVD biểu diễn Shen Yun đã là hay lắm rồi, nhưng giờ tôi cảm thấy còn tuyệt vời hơn khi được xem trong nhà hát. Tôi cảm thấy mình là một phần của nó”.

Con gái bà Cui đồng tình và nói “Buổi biểu diễn quả thực là tuyệt vời. Tôi đã xem nó hai lần. Đó là văn hóa Trung Hoa chân chính. Nó khiến tôi hạnh phúc, và niềm hạnh phúc này vẫn đọng lại trong tim tôi. Đó là một sức mạnh vô tận”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/20/达拉斯观众热爱神韵(图)-233905.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/23/122071.html
Đăng ngày: 3 – 1 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share