[MINH HUỆ 19 – 12 – 2010] Vào tối thứ Sáu ngày 17 tháng 12, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã có buổi biểu diễn mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2011 tại nhà hát Winspear ở Dallas, bang Texas.

2010-12-18-minghui-shenyun-224555-0--ss.jpg

2010-12-18-minghui-shenyun-224555-1--ss.jpg

2010-12-18-minghui-shenyun-224555-2--ss.jpg
Công ty lưu diễn Shen Yun New York đã có buổi biểu diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn năm 2011 tại nhà hát Winspear Opera House

Điểm dừng tại Dallas trong chuyến lưu diễn của Shen Yun đã nhận được thư chúc mừng và những lời tuyên bố từ hơn mười quan chức dân cử của Texas. Trong số đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Kay Bailey Hutchinson đã tán dương Công ty Nghệ thuật biểu diễn có trụ sở ở New York và viết rằng “Sự phong phú và đa dạng của Văn hóa Trung Quốc, được thể hiện và tôn vinh qua sự trình diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun thật là phi thường”.

Trong số khán giả có ông Ed Herider, là người vốn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sáng tác và đạo diễn sân khấu.

“Tôi cho rằng câu chuyện kể đã được thực hiện rất tốt” ông Herider nói. Ông nói thêm rằng phần mô tả trong chương trình đã giúp ông hiểu được các câu chuyện như “Tôn Ngộ Không đánh lừa Chư Bát Giới” mà ông chưa nghe nói đến trước đó.

Đi cùng với ông là bà Lynda Truitt, một người yêu thích múa và các trang phục.

“Tôi đặc biệt thích tính mới lạ của những điệu múa có sử dụng những chiếc hộp kêu lách cách và trống. Bạn nghĩ rằng một trong số họ sẽ bị trệch, nhưng không phải vậy! Họ đã [biểu diễn] rất đều, và rất là ấn tượng”, bà nói về các tiết mục Những tay trống vùng Đông Bắc và Ngôi làng người Yi yêu dấu của tôi.

Ông Herider đồng tình và nói rằng ông rất thích xem các điệu múa dân tộc với cọc, đặc biệt làm tăng thêm tính đa dạng [cho chương trình].

“Biên đạo múa thật hay” ông nói thêm.

Màn biểu diễn của công ty đến từ New York đã gây ấn tượng với cô May Sheng, một nhà thiết kế thời trang.

“Trang phục mang màu sắc tuyệt đẹp – chúng thật sống động và hài hòa” cô Sheng nói.

“Tất cả họ đều là những nghệ sĩ múa cổ điển Trung Quốc chân chính, rất thanh tú. Bạn có thể thấy vẻ đẹp thực sự của lịch sử Trung Hoa cổ đại”, cô Sheng nói. “Tôi thích vẻ đẹp cổ điển ở họ. Họ rất chuyên nghiệp”.

Ông Stefan Hofer, chủ sở hữu nhiều doanh nghiệp, nói ông rất quen thuộc với múa và thích chương trình biểu diễn này.

Ông Hofer nói: “Tôi thực sự thích nó. Tính đồng bộ rất tốt, rất hay, chính xác, và đều. Tôi rất thích nó. Trang phục, sự nhịp nhàng của động tác, tất cả đều xuất sắc” ông Hofer nói.

Ông nói thêm rằng ông đặc biệt đánh giá cao việc buổi biểu diễn của Công ty đến từ New York xuyên suốt qua những thời kỳ khác nhau, từ hồi khai sáng văn hóa Trung Hoa cho đến nay, và qua đó ông có thể “biết được một số truyền thuyết”.

“Nó khiến tôi cảm thấy thanh thản, đưa tôi ra khỏi công việc” ông vừa cười vừa nói.

Ông Scott Eskridge làm nghề thiết kế trang phục múa, và ông đã đưa mẹ của ông là bà Marilyn đến buổi biểu diễn ngày 17 tháng 12 như là một món quà Giáng sinh sớm. Cả hai người đều say mê.

“Chúng [các trang phục của Shen Yun] rất thanh nhã và không thể tin nổi”, ông nói. “Bạn thật phải có mắt quan sát tinh tường đối với những trang phục mà họ vận, và tôi nhận ra rất nhiều thứ mà có lẽ những người khác không thấy”, nhà thiết kế trang phục múa nói. “Nó thật lạ thường. Tôi thực sự thích nó và chính… phần phông nền – trước đây tôi chưa bao giờ thấy cái gì giống như nó. Chúng thực sự đã làm cho nó trông thanh thoát. Đúng là lạ thường”.

2010-12-18-minghui-shenyun-224555-8--ss.jpg

Du học sinh người Trung Quốc Tào Thư Khải ở nhà hát

Anh Tào Thư Khải đến Mỹ một năm trước để học lên cao. Anh nói rằng ở Trung Quốc anh đã nghe nói về Shen Yun và tất cả thành viên trong gia đình anh đều muốn xem nó. “Họ bảo tôi hãy xem Shen Yun khi tôi đến đây. Bây giờ giấc mơ đã trở thành sự thực và tôi cảm thấy mình rất may mắn”.

Anh Tào nói:“Shen Yun rất đẹp, mang tính truyền thống và rất đặc biệt. Nó bao hàm rất nhiều triều đại và các nhóm dân tộc khác nhau.
Vũ múa rất thanh nhã với những thông điệp về từ bi. Tôi đã được thấy tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa mà không thể thấy ở Trung Quốc đại lục. Tất cả người dân Trung Quốc nên xem chương trình biểu diễn này. Tôi sẽ kể lại trải nghiệm với Shen Yun cho gia đình của mình”.

________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/19/神韵二零一一年巡演达拉斯拉开序幕-233878.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/21/122039.html
Đăng ngày: 29– 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share