Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Italy

[MINH HUỆ 25-11-2010] Giorgia Meloni, Bộ trưởng Thanh niên Italia, gần đây đã bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Ngày 13 tháng 11 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công từ hơn hai mươi quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Italy, Thụy Điển, Hà Lan và Bỉ, đã tập trung tại Rome-thủ đô của Italy để tổ chức một cuộc diễu hành lớn. Nhiều quan chức EU và Italy đã viết thư hay đến để tham dự cuộc diễu hành để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Trong bức thư của ông- Giorgia Meloni, Bộ trưởng về chính sách với thanh niên Italy đã nói rằng, “Tôi cảm thấy rất phẫn nộ trước cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” và “Một thế giới tự do không nên nhắm mắt làm ngơ trước thực tế là  hàng trăm triệu người đã mất đi quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo và  hội họp

2010-11-24-falun-gong-italy-roma-01--ss.jpg
Vào sáng ngày 13 tháng 11 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau tập các bài Công Pháp của Pháp Luân Công tại công viên Victoria ở Rome.

2010-11-24-falun-gong-italy-roma-02--ss.jpg

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công rời khỏi Quảng Trường Mouth of Truth ở Rome

2010-11-24-falun-gong-italy-roma-03--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện ở Quảng Trường Four Rivers Fountain lúc 6 giờ tối, tưởng niệm cho các đồng tu đã bị bức hại đến chết bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Giorgia Meloni, Bộ trưởng về chính sách với thanh niên Italia đã nói trong lá thư ủng hộ của ông gửi cho đoàn diễu hành rằng: “Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Không ai có quyền hạn chế người ta tập môn thiền định cổ xưa này với mục đích tu luyện tâm tính và thân thể và họ là một nhóm hòa bình mà không truyền bá bạo lực và thù hận“.

Trong khi nói về sự tàn bạo của cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ngài Giorgia đã chỉ ra rằng ĐCSTQ giống như tất cả các chế độ độc tài, có những đặc điểm của một tà giáo, luôn luôn không tiếc công sức để đàn áp niềm tin chính thống. Ông nói: “Đàn áp tiếng nói của trái tim người dân là đặc điểm chung của tất cả các chế độ độc tài. Tất cả các chế độ độc tài đều có chung một loại hình thức “tôn giáo” này, mà trung tâm là sự tôn thờ một cá nhân hay một đảng phái

Ông Meloni kêu gọi Tây phương giúp chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Ông nói rằng “Một thế giới tự do không nên nhắm mắt làm ngơ trước thực tế là hàng trăm triệu người đã đi mất quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo và lập hội.

Nghị viên Châu Âu Claudio Morgandi cũng đã gửi một lá thư cho Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Italia, trong đó ông bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công và hy vọng chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc.

Nghị sĩ Morgandi đã lên án bàn tay tà ác của ĐCSTQ vi phạm nhân quyền đã mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra thế giới, đe dọa lợi ích của các nước Châu Âu. Ông nói: “Tôi xin bày tỏ sự cảm thông to lớn  tới các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu bức hại. Việc ĐCSTQ  không tôn trọng phương pháp tu luyện cổ xưa này, khiến tôi phẫn nộ. ĐCSTQ đã liên tiếp áp dụng các chính sách tẩy não người dân vì sợ mất đi sự ủng hộ của họ”.

Nghị sĩ Morgandi ghi nhận  nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công tuân theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/25/意大利青年部长对法轮功受迫害感到愤慨(图)-232948.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/1/121720.html
Đăng ngày: 10-12-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share