Bài viết của Trường Không, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 19-10-2020] Tu Đại Pháp là có phúc phần. Tại thế gian này, cho dù là người thường sống theo “Chân-Thiện-Nhẫn” hay là người tu luyện đồng hóa với “Chân-Thiện-Nhẫn”, thì đều có thể đắc được phúc báo của Đại Pháp và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Trên Minh Huệ Net có rất nhiều câu chuyện về phúc báo triển hiện trên thân của đệ tử Đại Pháp và người nhà của họ, là thông điệp gửi đến thế nhân về sự tốt đẹp của Đại Pháp, cũng là chỉ ra cho họ một con đường tươi sáng trong hiện tại và tương lai. Đây là đứng ở một góc độ khác mà giảng chân tướng cứu độ con người thế gian.

Tôi thấy một số đồng tu chưa ý thức hết được nội hàm Pháp của Sư phụ giảng:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Họ tự coi bản thân như người thường, từ đó truy cầu những lợi ích nơi người thường, họ liên tục niệm “chân ngôn chín chữ” để cầu Sư phụ mọi thứ như: được thi đỗ điểm cao, đậu vào trường đại học trọng điểm, con cái tìm được đối tượng tốt, công việc tốt, v.v., những ví dụ như thế không phải là ít.

Cũng có đệ tử Đại Pháp cầu Sư phụ giúp đỡ cho những thân nhân đang mắc bệnh, đôi khi vì không buông được tình thân quyến nên mang tâm cầu những điều này. Trong khi đó, đệ tử Đại Pháp có thể phát chính niệm bài trừ can nhiễu, thanh trừ các nhân tố ngăn trở người nhà minh chân tướng, có thể giảng nhiều hơn, để sinh mệnh của họ thật sự được cứu. Mệnh của người thường là có định số, nên hoàn nghiệp đến mức độ nào, mối liên hệ nhân duyên trong việc minh chân tướng đắc phúc báo ra sao, nên lưu lại hay phải rời đi, thì Thần nhìn thấy tất cả những điều này hết sức rõ ràng.

Học viên chúng ta tu luyện trong người thường, phải dùng lý cao hơn mà yêu cầu bản thân, không thể trộn lẫn bản thân với trạng thái tu luyện không buông bỏ kia được, chưa kể còn làm cho sự tình phức tạp thêm.

Sư phụ giảng:

“Nguyên nhân lớn nhất của việc tôn giáo bị phá hoại ấy là nhân tâm không còn tốt tạo thành, người bái Phật không phải vì để tu Phật, mà vì để cầu Phật, bảo hộ cho phát tài, tiêu tai, sinh con trai, cuộc sống làm sao cho tự tại.” (Tu vì ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Người tu luyện phải buông bỏ hết tất cả những chấp trước nơi thế gian. Liệu người mà nắm giữ khư khư lợi ích chốn người thường thì có thể tu thành chăng?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/19/福报与有求-413953.html

Đăng ngày 21-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share