Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 13-10-2020] Bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở quận Franken của Bayern đã tổ chức nhiều sự kiện tại các thành phố vào bốn ngày thứ Bảy liên tiếp để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công chỉ vì đức tin của họ. Nhiều người dân địa phương đã ký vào bản kiến ​​nghị chống bức hại để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 10 tháng 10 năm 2020, các học viên đã dựng một quầy thông tin ở thành phố cổ Bamberg. Họ treo các biểu ngữ bằng tiếng Đức và tiếng Trung với các thông điệp như “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Hãy ký tên để lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống,” “Hãy tránh xa ĐCSTQ” và thông tin về chiến dịch “Đả đảo Trung Cộng ác ma” đã được Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu phát động hồi tháng 6.

61b7b3dd883c0bd6f53f8781aaf079b3.jpg

5f33ab3da3bf5d25908453d92dc6ae53.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Bayern của Đức tổ chức một sự kiện tại thành phố Franken.

Người qua đường quan tâm đến Pháp Luân Công

Nhiều người trông thấy các biểu ngữ đã ký tên vào bản kiến ​​nghị. Một người khi nhìn thấy biểu ngữ ‘Kết thúc ĐCSTQ tàn ác’ liền hô lên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn!” Anh bước nhanh về phía quầy thông tin để ký bản kiến ​​nghị.

Hai phụ nữ, đang đi thăm người thân của họ ở Bamberg, đi qua quầy thông tin đã hỏi han các học viên Pháp Luân Công. Họ rất quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và Hồng Kông, và họ muốn biết thêm về Pháp Luân Công.

Một phụ nữ lớn tuổi người Đức trông thấy các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và đã đến gần quầy. Bà đã từng đến một điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp, nhưng bà không kiên trì làm điều đó. Lần này, bà chú ý lắng nghe một học viên chia sẻ về việc anh ấy được thụ ích cả về thể chất và tinh thần như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói bà sẽ đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, một cách nghiêm túc và sẽ cố gắng dành thời gian đến công viên để luyện công.

Các hoạt động ở Würzburg

Các học viên đã tổ chức bốn lượt hoạt động tại Đài phun nước Vierröhrenbrunnen ở thành phố Würzburg từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020.

f4967541cc3d3993d7ff2ce6367a65bc.jpg

Các học viên Pháp Luân Công từ Freistaat Bayern, Đức tổ chức một hoạt động công cộng tại thành phố Würzburg, ngày 3 tháng 10 năm 2020.

6c3a99a259f63034510773018c6a142f.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại thành phố Würzburg vào ngày 19 tháng 9 năm 2020.

Cũng như ở Bamberg, nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và một số cảm ơn các học viên đã duy trì nỗ lực của họ.

Một phụ nữ Đức lớn tuổi cho biết cuộc bức hại này trái với quy luật của tự nhiên. Khi bà biết người học viên Trung Quốc đứng bên cạnh mình đã bị giam giữ phi pháp ba năm trong một trung tâm giam giữ chỉ vì đức tin của anh ấy, bà đã rất xúc động. Bà nhận xét cuộc bức hại của ĐCSTQ là vô lương tâm và bà sẽ cầu nguyện cho các học viên.

Sau khi các học viên giải thích về bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ, bà cho hay cho dù thế nào bà cũng phải ký vào bản kiến ​​nghị.

Các hoạt động ở Nuremberg

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, các học viên đã quay trở lại Nuremberg, “Thành phố Nhân quyền,” để tổ chức một sự kiện. Biểu ngữ lớn của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

c23b8bbfe1ceb2e46aad0db38294ad0f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một sự kiện ở Nuremberg, Đức.

Vì sợ dịch bệnh, một số người không dám đến gần quầy thông tin của các học viên. Các học viên đã phát một bản ghi âm về cuộc bức hại và những lời dối trá mà ĐCSTQ đã bịa đặt để biện minh cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của họ. Các học viên nói cho mọi người biết kế hoạch bức hại được thực hiện ở Vũ Hán, nơi đại dịch bùng phát đầu tiên. Họ cũng đề cập đến việc một công ty truyền hình đã phát sóng video phỉ báng Pháp Luân Công, vai trò của các bác sỹ Vũ Hán trong việc giết các học viên để lấy nội tạng của ĐCSTQ và cách Vũ Hán tổ chức một số lượng lớn các buổi tẩy não để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ, v.v.

Ngoài việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, người học viên còn đề cập đến sự bùng phát của virus corona và việc ĐCSTQ đã cố tình che đậy khiến nhiều người trên thế giới nhận ra sự xấu xa của chế độ này.

Mặc dù trời mưa phùn, nhưng mọi người vẫn không ngần ngại ghé lại sự kiện của các học viên để tìm hiểu thêm và thể hiện sự ủng hộ của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/18/187873.html

Đăng ngày 20-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share