Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-10-2020] Trong cuốn sách mới đây của nhà chiến lược chính trị Douglas E. Schoen mang tên Sự kết thúc của nền dân chủ? (The End of Democracy?) xuất bản ngày 8 tháng 10 chủ yếu bàn về mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các giá trị phương Tây.

Ông Schoen viết trong cuốn sách: “Đến nay, xem ra đã rõ ràng rằng Covid-19 sẽ giữ một vị trí trong lịch sử thế giới, một sự kiện chấn động của thế kỷ 21 mà phải sau nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, người ta mới có thể hiểu hết ảnh hưởng của nó. Một điểm đã rõ ràng nữa là mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ thay đổi — quả thực là phải thay đổi. Vấn đề là thay đổi như thế nào, và theo hướng nào.“

Là một cộng tác viên thường xuyên cho các tạp chí Wall Street JournalWashington Post và Fox News, ông Schoen cũng là một nhà tư vấn chiến dịch tranh cử nổi tiếng của Đảng Dân chủ trong hơn 40 năm. Khách hàng của ông bao gồm các cựu Tổng thống Hoa Kỳ, cựu thị trưởng thành phố New York và các nguyên thủ quốc gia của hơn 15 quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Newsmax, ông Schoen nhận định: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra mối đe dọa thực sự đối với sức mạnh và sự ổn định của Mỹ và nên phải bị đối xử như vậy.”

Ông cũng khen ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Ông giải thích, “Ông ấy đã khai chiến, bởi vậy, tôi muốn khen ngợi ông ấy. Ông Trump đã làm rõ ra một sự thật căn bản: một điều trái với quan niệm phổ biến, đó là Trung Quốc không phải là bạn của chúng ta.”

Ông Schoen nói rằng điều này thể hiện một bước tiến vượt khỏi chính sách của các chính phủ trước đây. Ông nói thêm, “Ngôn ngữ duy nhất mà những người cộng sản Trung Quốc thực sự hiểu — và tôn trọng — là quyền lực và vũ lực.”

Cộng đồng quốc tế đã đi một chặng đường dài mới hiểu ra điều này. Ông nhấn mạnh: “Ai cũng sợ việc xử lý Trung Quốc, nên không ai dám xử lý nó… Chúng ta cần một chính sách đối đầu có hệ thống đối với Trung Quốc.”

Cụ thể là, ông Schoen nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải ủng hộ các nhóm bất đồng chính kiến của Trung Quốc như Pháp Luân Công và những thanh niên bất mãn, coi rẻ chế độ cộng sản áp bức.

Ông chỉ ra rằng chính quyền Tổng thống Trump đã có một loạt hành động. Ví dụ, quan hệ đầu tư có liên quan đến khối tài sản trị giá 4 tỷ đô la giữa quỹ hưu trí liên bang Hoa Kỳ và chứng khoán Trung Quốc đã bị cắt đứt. Ông Schoen viết trong cuốn sách: “Trong khi đó, các nhà lập pháp Hoa Kỳ, song hành với các đối tác Canada và các luật sư Ấn Độ, đang có những động thái để kiện và đòi Trung Quốc bồi thường vì đã khiến virus corona lây lan ra thế giới, khiến hàng trăm nghìn người mất đi sinh mạng, gây thiệt hại cho nền kinh tế đến hàng trăm tỷ, nếu không muốn nói là hàng nghìn tỷ.“

Ngoài các mối đe dọa lớn về thương mại do Trung Quốc gây ra, như các vấn đề liên quan đến Huawei và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, ông Schoen cũng bàn về vấn đề nhân quyền trong cuốn sách.

“Hồi tháng 6, Tổng thống Trump đã ký lệnh áp các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc phụ trách các trại lao động cưỡng bức mà Bắc Kinh đã dựng lên để giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ”, ông Schoen viết, đồng thời trích dẫn điều luật mới do Tổng thống Trump ban hành: “truy cứu trách nhiệm của các thủ phạm vi phạm và lạm dụng nhân quyền như việc sử dụng có hệ thống các trại tẩy não, trung tâm lao động cưỡng bức, và các vụ giám sát thô bạo nhằm xóa bỏ bản sắc dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác ở Trung Quốc.”

Vào tháng 7, Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua một dự luật nhằm áp đặt chế tài đối với những ngân hàng làm ăn với các quan chức Trung Quốc liên quan đến cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với phong trào dân chủ đang diễn ra ở Hồng Kông. Điều này áp dụng cụ thể với những quan chức từng tiếp thay cho việc thực thi luật an ninh quốc gia mới nhằm trấn áp những người bất đồng ý kiến.

Ông Schoen cũng cho hay, “Vào tháng 8, Tổng thống Trump đã áp lệnh trừng phạt đầu tiên của Hoa Kỳ đối với các quan chức Trung Quốc và quan chức Hồng Kông mà đàn áp các cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ và những người bất đồng chính kiến trên lãnh thổ này, nhằm trừng phạt Trung Quốc vì hành vi đàn áp của họ ở Hồng Kông.”

Cuốn sách bàn về vấn đề virus corona đã thay đổi thế giới về nhiều phương diện như thế nào. Ông Schoen nêu rõ: “Không nên giảm thiểu hay phủ nhận những thiệt hại do nó đã gây ra. Nhưng cuối cùng, nó vẫn cho thấy trong rủi có may, khi nó trở thành một đòn cảnh tỉnh cho Hoa Kỳ — một lời nhắc nhở chết người nhưng có giá trị về những chân lý vĩnh hằng mà cũng rất phù hợp vào lúc này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187845.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share