Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2020] Một phụ nữ ngoài 70 tuổi đang đối mặt với việc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, bà Liêu Thục Lan, một cư dân ở Trùng Khánh bị bắt giữ và lục soát nhà vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà được tại ngoại vào tối cùng ngày và bị quản thúc tại gia. Gần đây, bà đã bị truy tố và hồ sơ vụ án của bà được gửi đến Tòa án khu Giang Bắc.

Kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Liêu đã nhiều lần bị bắt giữ và cầm tù với tổng thời gian là bốn năm rưỡi.

Cảnh sát đánh đập bà dã man và lục soát nhà bà trong vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2004. Sau khi tạm giữ bốn tháng, bà bị kết án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Mao Gia Sơn.

Ngày 31 tháng 5 năm 2012, bà Liêu bị bắt giữ một lần nữa trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cuối năm 2012, Tòa án khu Trường Thọ đã kết án bà ba năm rưỡi tù giam.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, bà bị bắt giữ một lần nữa và được trả tự do vào tối cùng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/6/413423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/12/187788.html

Đăng ngày 16-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share