Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-07-2020] Năm nay, thế giới đã thay đổi đáng kể sau khi virus corona bùng phát ở Trung Quốc rồi sau đó lan rộng sang gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xử lý sai về đại dịch đã khiến nhiều người dân và chính phủ nhìn thấu được bản chất thực sự của chính quyền này. Hoa Kỳ đã ban hành một loạt các biện pháp và chế tài nhằm hạn chế sự xâm nhập của ĐCSTQ và mối đe dọa đối với người dân thế giới.

Ngày 20 tháng 7 năm nay, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố công khai, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân trở thành mục tiêu bức hại của ĐCSTQ từ năm 1999. Bản tiếng Trung của tuyên bố này cũng được đăng tải trên website của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh.

Những diễn biến như vậy đem lại cho chúng ta, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhiều cơ hội để tiếp tục giảng chân tướng và hối thúc người dân Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sư phụ đã giảng:

“Không ai cứu vãn nổi tà đảng Trung Cộng. Tuy nhiên, các đệ tử Đại Pháp càng vào hoàn cảnh lơi lỏng thì khi đó càng phải chú ý tu luyện bản thân mình, bởi vì nó càng dễ dàng biểu hiện ra những chấp trước mà chư vị cảm giác không tới, và càng dễ gia tăng chấp trước. Nhất định phải chú ý. Dù tới tình huống nào, thì đều phải chú ý tu luyện chính mình. Từ đầu tới cuối đều có thể bảo trì cái tâm như thuở đầu, thì chư vị tất thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Nhiều học viên đã nghe theo lời dạy của Sư phụ và thực hiện khá tốt.

Khi nhiều chính quyền địa phương và tiểu bang ở Hoa Kỳ đóng cửa các cơ sở kinh doanh và yêu cầu người dân ở nhà, nhiều học viên đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học Pháp và luyện công. Một số học viên Trung Quốc quay trở lại Hoa Kỳ đã đọc các cuốn sách như Chín bài bình luận về Đảng cộng sản, Giải thể Văn hóa đảng, Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản để tìm ra những nhân tố văn hóa đảng còn tồn tại ở bản thân và tiếp tục thanh trừ nó.

Ở nơi tôi sống, ngay sau khi chính quyền địa phương cho mở cửa các cơ sở kinh doanh ở Giai đoạn 1, các học viên đã đến các khu thương mại địa phương để phát tặng tài liệu phơi bày sự che đậy dịch bệnh của ĐCSTQ và kêu gọi những người nói tiếng Trung thoái xuất ĐCSTQ. Trong thời kỳ đặc biệt này, hầu hết mọi người đều không bận rộn và có thời gian để lắng nghe chúng ta. Một số học viên cũng gửi thông tin cho đồng nghiệp hay bạn bè của mình.

Trong khi các học viên đang nỗ lực để giúp mọi người minh bạch bản chất lừa dối của ĐCSTQ, tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu về tầm quan trọng của việc cho mọi người biết về việc ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, vì nếu chỉ thông tin cho mọi người về sự che đậy dịch bệnh của ĐCSTQ thôi thì chưa đủ.

Tôi đã nghe một câu chuyện về một khách hàng của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), một kênh truyền thông có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên cung cấp các thông tin không bị kiểm duyệt về Trung Quốc, kể cả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khách hàng này thực sự yêu thích hai chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân và thậm chí còn muốn tài trợ tiền cho NTDTV nhưng ông nói ông chưa bao giờ xem các chương trình của NTDTV về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Tuy nhiên, nếu họ nói, “Tôi phản đối tà đảng Trung Cộng, tôi cũng không đồng ý Pháp Luân Công”; [vì] không có lựa chọn thứ ba; vậy tương đương với họ chưa có biểu [đạt] thái [độ].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm, Giảng Pháp tại các nơi X)

Sư phụ cũng giảng:

“Tôi là cảm thấy, chư vị các điểm du lịch, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích! (vỗ tay nhiệt liệt) Chư vị cảm thấy người kia có cứu rồi, thì mới được. Chư vị cảm thấy người kia chỉ là ứng phó theo chư vị, thế thì chư vị tựa như bị họ lừa. Tất nhiên, họ trước hết là đồng ý thoái, cái đó đã là một bước rồi. Tiến một bước giảng chân tướng cho họ, cần họ thật sự biết được, thế mới được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Còn rất nhiều người vẫn chưa minh bạch về sự phi pháp và tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Trong khi ngày càng nhiều người có thể thoái xuất ĐCSTQ như một chế tài đối với sự tàn khốc của ĐCSTQ, thì việc cự tuyệt ĐCSTQ không đồng nghĩa rằng họ đã nhận thức đầy đủ về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại như thế nào vì kiên định đức tin của mình.

Một số người lựa chọn thoái xuất ĐCSTQ vì chính nghĩa, nhưng một số người có lẽ thực hiện việc đó là để bảo vệ lợi ích của bản thân mình. Và trong trường hợp sau, chúng ta cần giúp họ thể hiện thái độ tích cực đối với Pháp Luân Đại Pháp để họ được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/30/409776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/5/186640.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share