Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2020] Một cư dân thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông 52 tuổi và người cha 75 tuổi của cô đều bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, sau khi họ bị bắt vào năm 2019.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Thịnh Thục Lệ từng phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội. Sau khi cha cô, ông Thịnh Tùng Cương giới thiệu, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004. Ông Thịnh đã tu luyện từ năm 1998, ông cho rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh viêm khớp dạng thấp của mình.

2013-6-8-shengshuli--ss.jpg

Cô Thịnh Thục Lệ

Để nâng cao nhận thức về đức tin của mình và về cuộc bức hại, cô Thịnh đã nhiều lần bị bắt trong 16 năm qua và hai lần bị kết án tù.

Cô bị bắt lần đầu vào ngày 2 tháng 6 năm 2005, và bị giam tại một trung tâm tẩy não trong 40 ngày.

Cô bị bắt lần nữa vào ngày 13 tháng 12 năm 2007, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn vào ngày 27 tháng 12.

Cô Thịnh bị bắt lần thứ ba vào ngày 24 tháng 5 năm 2013, cũng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cô bị Tòa án Bình Độ đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 8 năm 2013, và sau đó bị kết án (không rõ thời hạn).

Cô Thịnh bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, sau khi bị báo chính quyền vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ cộng sản. Một học viên khác, bà Khúc Nguyên Chi, đã bị bắt cùng với cô Thịnh.

Năm tháng sau khi cô Thịnh bị bắt, cha của cô cũng bị bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Sau đó ông Thịnh bị kết án 3 năm. Chi tiết về bản án của ông vẫn đang được điều tra.

Cô Thịnh và bà Khúc đã bị Tòa án quận Hoàng Đảo xét xử vào ngày 19 tháng 8 năm 2019. Cô Thịnh sau đó đã bị kết án 3,5 năm và bà Khúc 20 tháng tù giam.

Cô Thịnh bị đưa đến Nhà tù nữ Sơn Đông vào ngày 16 tháng 9 năm 2020. Bà Khúc được thả vào ngày 22 tháng 9 năm 2020 sau khi hết thời hạn thụ án.

Bài viết liên quan:

“Làm sao tôi có thể phá hoại việc thực thi pháp luật chỉ với vài tờ giấy?”

Cơ quan ngoài vòng pháp luật buộc học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ luật sư biện hộ vô tội cho cô

Cha già bị bắt giữ sau khi con gái bị bắt giữ vài tháng, bỏ lại sau lưng đứa cháu tật nguyền

Những người ủng hộ ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho người phụ nữ bị bắt lần thứ năm chỉ vì đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/412988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/10/187764.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share