Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2020] Bà Mã Nguyệt Cầm, một người dân ở huyện Lâm Dĩnh, tỉnh Hà Nam, đã bị kết án 1,5 năm tù vì đã nói chuyện để nâng cao nhận thức của mọi người về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mã, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu ở độ tuổi 60 và bà Tôn Ngọc Chi đã bị bắt vào ngày 29 tháng 11 năm 2019, sau khi bị tố cáo vì đã phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công tại một thôn làng. Công an đã lục soát nhà của họ và tịch thu sách, tài liệu và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Cả hai người phụ nữ đều bị thẩm vấn tại Trụ sở công an huyện Lâm Dĩnh. Vì bà Tôn có vấn đề về mắt và không thể tự chăm sóc bản thân, bà đã được thả vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày.

Bà Mã đã bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 thành phố Tháp Hà kể từ đó. Chồng bà đã đến thăm bà vào đầu tháng 1 năm 2020 và gửi tiền và quần áo cho bà. Ông bị ngã bệnh sau khi trở về nhà và hiện đang phải nhờ người cháu chăm sóc.

Gần đây, ông xác nhận rằng bà Mã đã bị Tòa án huyện Lâm Dĩnh kết án từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020. Không rõ liệu bà có bị kết án tù hay không.

Trong cuộc bức hại gần đây nhất, bà Mã đã bị giam một năm tại Trại lao động cưỡng bức Thập Bát Lý Hà vào năm 2006 và bị kết án tù không xác định thời hạn vào năm 2014. Lương hưu của bà cũng bị giữ lại sau khi bà được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/3/413281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187743.html

Đăng ngày 14-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share