Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2020] Một cặp vợ chồng đang khởi nghiệp kinh doanh máy tự động hoá tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị giam giữ trong một tháng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Chu Dũng là kỹ sư điện tự động hoá cùng với vợ mình là cô Lưu đã bị bắt và nhà của họ đã bị lục soát vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, một tháng sau khi họ bị sách nhiễu bởi cán bộ khu dân cư.

Cảnh sát tuyên bố rằng cô Lưu đã bị tố cáo vì phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công. Cô Lưu hiện đang bị giam tại trại tạm giam địa phương và anh Chu thì bị giam tại một trung tâm tẩy não.

Việc đôi vợ chồng bị bắt giữ đã khiến hai đứa con, một cháu hiện đang học trung học phổ thông và cháu còn lại đang học trung học cơ sở cùng với bố mẹ già của họ lâm vào hoàn cảnh nguy khốn. Vì hai người họ đang hỗ trợ khách hàng phát triển hệ thống máy tự động mới nên việc họ bị bắt giữ đã gây gián đoạn trong hỗ trợ kỹ thuật và thiệt hại tài chính cho khách hàng.

Anh Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995 và nhờ tu luyện mà bệnh viêm mũi của anh đã được chữa khỏi. Vì anh đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2000 và đã bị cảnh sát bắt và giam giữ 15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/3/413283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187733.html

Đăng ngày 14-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share