Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 05-10-2020] Ngày 1 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ hối thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích mọi người tìm hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Nhiều người đã dừng chân tại sự kiện để lên án ĐCSTQ và thể hiện sự ủng hộ của mình. Họ nói rằng họ đánh giá cao năng lượng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

d8243449913377799766e0854c6663d4.jpg

d35b90e9e6a28ecd0996508bc58f8e54.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại sứ quán Trung Quốc ở London phản đối cuộc bức hại

Các học viên luyện công tập thể, phát tặng tờ rơi và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã thực hiện theo hướng dẫn của chính phủ về việc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

“Pháp Luân Đại Pháp thật trân quý”

592c47b4031862a4a82ebffa53b588e6.jpg

Ông Hugh Lang ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Hugh Lang cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy sự kiện này, tôi đã đến để ủng hộ sự kiện.” Ông Lang phản đối việc đàn áp tín ngưỡng của ĐCSTQ trong nhiều năm qua và ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

Ông Lang nói rằng ông yêu thích văn hóa tu luyện phương Đông và rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Ông tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp thật quý giá đối với mỗi con người. Nếu bạn có thể tự ước thúc bản thân (theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn), thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và có các bài tập thích hợp, bạn có thể giảm được căng thẳng gây ra do virus corona.

Ông Lang ủng hộ nỗ lực của các học viên để cho mọi người biết về cuộc bức hại. Ông nghĩ rằng kháng nghị ôn hòa của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc đã nhắc nhở mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông lên án những tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ.

Ông cho biết ông hiểu được rằng Trung Cộng không phải là Trung Quốc. Ông hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ nhận thức được vấn đề này và thoái xuất ĐCSTQ. Ông rất vui khi biết 360 triệu người đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bác sỹ: “Pháp Luân Đại Pháp mang năng lượng tích cực đến thế giới”

b2727718afda45860613df8138db4dba.jpg

Ông Anthony Silverstone

Ông Anthony Silverstone là một bác sỹ. Trên đường đi làm, khi ông đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc, ông đã thốt lên: “Hãy xem sự hòa ái và tĩnh lặng của họ kìa”. Ông đã chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình và nói Pháp Luân Đại Pháp mang năng lượng tích cực đến thế giới.

Ông nói rằng việc kháng nghị ôn hòa là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là ở một thế giới hỗn loạn như thế này. Ông tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và nói rằng việc thực hành những giá trị này rất quan trọng đối với mọi người.

“Tôi ngưỡng mộ sự thiện lương và hòa ái của các học viên”

661a48fdfaac5bd1022b2db52c6e32ec.jpg

Anh Daniel Willis

Anh Daniel Willis chỉ về phía các học viên và nói: “Tôi tự hào vì việc họ đứng lên phản đối ĐCSTQ.” Kế toán viên người London nói rằng anh rất ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên.

Anh Willis phản đối chủ nghĩa cộng sản. Cha anh là người Anh và mẹ anh là người Thổ Nhĩ Kỳ. Trên đường đi làm, anh thường đi qua nơi các học viên kháng nghị.

Anh rất cảm động khi thấy các học viên luyện các bài công pháp và kháng nghị phản đối cuộc bức hại vào ngày 1 tháng 10. Anh đã dừng lại để xem và ghi hình sự kiện rồi sau đó đăng tải lên mạng. Anh tin rằng việc kháng nghị của các học viên đối với cuộc bức hại này của ĐCSTQ là rất quan trọng và rằng mọi người đều cần chú ý.

Anh vui vẻ trò chuyện với các học viên và định sẽ chia sẻ những gì mình biết với nhiều người hơn nữa.

Anh nói rằng ĐCSTQ hủy hoại thế giới bằng dối trá và bạo lực nhưng các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên giúp phơi bày những dối trá này và rất có sức mạnh.

“Hầu hết mọi người đều không tin vào những thông tin từ ĐCSTQ hay bất cứ điều gì mà chính phủ Trung Quốc nói bởi vì chính quyền đó là một chính quyền cộng sản. Khi một quốc gia bị cai trị bởi chủ nghĩa cộng sản thì không có gì là đáng tin cả, bởi vì chính quyền đó chỉ cho phép bạn tin vào những gì họ nói với bạn và bắt bạn phải làm theo những gì họ muốn.”

“Hàng ngày tôi đều đi qua đây và thấy mọi người ngồi thiền, luyện các bài công pháp. Tôi thấy thật an hòa và chân thật. Năng lượng tường hòa này là điều chúng ta cần. Chúng ta cần duy trì sự an hòa. Bất kể chúng ta gặp khó khăn gì, chúng ta cũng cần đối đãi với chúng một cách lý trí, giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm. Chúng ta không nên làm tổn thương nhau.”

Nhà sản xuất phim: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát”

8b2028419d176292594a12bef0983659.jpg

Ông Rick

“Giết người vì mục đích buôn bán nội tạng thì thật tà ác. Không điều gì có thể tồi tệ hơn được nữa.”, ông Rich, một nhà sản xuất phim đã nhận xét về việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng sống.

Ông nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã gây hại cho tất cả mọi người trên thế giới. Ông đã hỏi liệu ông có thể làm gì để giúp chấm dứt tội ác này.

“Cuộc bức hại này khiến tôi đau lòng”, ông Rich nói với đôi mắt ngấn lệ. “Hiện giờ chúng ta đã biết sự thật. Chúng ta cần phải hành động để ngăn chặn cuộc bức hại này. Tôi muốn nói với các học viên Pháp Luân Công rằng họ không đơn độc. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng với họ để chấm dứt cuộc bức hại.”

Ông Rich nói rằng ông cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ khi ông xem các học viên luyện các bài công pháp. Trong khi xem, ông bắt chước các động tác tay của các học viên và nói ông cảm nhận được sức mạnh phối hợp giữa họ.

“Điều quan trọng là mọi người thiền định và cùng luyện các bài công pháp để cùng nhau duy trì hòa bình, nhân ái và công lý. Tất cả chúng ta cần cùng nhau nỗ lực.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/413396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/13/187795.html

Đăng ngày 14-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share