Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-10-2020] Ngày 1 tháng 10 năm 2020, Nghị sỹ Hoa Kỳ Scott Perry đã đề xuất Dự luật H.R.8491, trong đó xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là băng đảng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

00352718d82e5e6b4cc1ec2b19d8c007.jpg

Ảnh chụp màn hình dự luật trên trang web của Quốc hội Hoa Kỳ

a6836b49ee30e4d27a4bb4d5606e0c32.jpg

Hạ Nghị sỹ Scott Perry tuyên bố đề xuất dự luật tại buổi mít-tinh phản đối chế độ chuyên quyền của ĐCSTQ hôm 1 tháng 10 năm 2020 bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ

Nghị sỹ Perry cho biết dự luật sẽ cho phép các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ áp dụng đạo luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, tạm hiểu là Đạo luật chống lại các tổ chức tham nhũng và gây ảnh hưởng bằng thủ đoạn gian lận) đối với những người liên quan đến ĐCSTQ và truy tố trách nhiệm về các hoạt động tội phạm của họ, trong đó có “hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ do chính phủ chỉ đạo có sự phối hợp, các vụ tấn công mạng vào các hệ thống của Hoa Kỳ, hoạt động gián điệp, và buôn lậu fentanyl quốc tế”.

Dự luật được đưa ra một ngày trước khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ban hành bản hướng dẫn chính sách quy định từ chối nhập cảnh cho đảng viên ĐCSTQ và các đảng toàn trị khác. Cả hai động thái này đều báo hiệu những thay đổi lớn về chính sách của Hoa Kỳ nhằm đối đầu với chủ nghĩa toàn trị của ĐCSTQ.

Hạ Nghị sỹ Perry tuyên bố trên trang web của mình: “ĐCSTQ là mối đe dọa hiện hữu đối với các quyền dân chủ và tự do của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ phải triển khai biện pháp đối kháng trong toàn chính phủ để chống lại những hành vi xấu xa của ĐCSTQ.”

Ngày 1 tháng 10, Hạ Nghị sỹ Perry phát biểu trong buổi mít-tinh nhân quyền bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ: “Dự luật này tước quyền miễn trừ chủ quyền của ĐCSTQ, nhằm đảm bảo cả các nhà ngoại giao đang hoạt động ở đây, nếu có dính líu tới hoạt động tội phạm cũng có thể bị áp đặt quy định này [án tù].”

“Chúng ta phải là thế hệ chấm dứt ĐCSTQ tà ác”

Nghị sỹ Perry phát biểu tại lễ mít-tinh ngày 1 tháng 10: “Trong 100 năm qua, thế giới chúng ta đã chứng kiến ​​sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô. Và chúng ta đã chứng kiến ​​nền tự do bị cái ác xâm chiếm. Và ngày hôm nay chính chúng ta cũng đang chứng kiến ​​điều đó.”

Ông nói rằng thế giới đã để ĐCSTQ mặc sức áp bức, trong đó có các trại tập trung và cuộc bức hại kinh hoàng đối với Pháp Luân Công cũng như người dân Mông Cổ và Tây Tạng. “Mọi việc phải chấm dứt. Đây là hoạt động tội phạm mà toàn thể cộng đồng thế giới phải ghi nhận và phản đối. Và Hoa Kỳ phải đi tiên phong.”

“ĐCSTQ là thứ suy đồi đạo đức. Nó thối nát. Nó là ác quỷ. Nó là một thể chế áp bức, nô dịch chính những người dân mà nó thống trị.”

“Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm và đưa họ ra công lý, và chấm dứt chế độ chuyên chế của họ. Chúng ta phải là thế hệ đối đầu, đánh bại và chấm dứt chế độ tà ác ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/413394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187729.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share