Bài viết của Lý Huệ Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-10-2020] Trong dịp mừng Tết Trung thu gần đây, một số nhà lập pháp Đài Loan đã gửi lời chúc mừng đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí, chúc Ông và các học viên luôn mạnh khỏe.

Tết Trung thu, một trong những lễ hội cổ truyền quan trọng nhất trong văn hóa Trung Quốc, thường được coi là dịp đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, do hậu quả của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu sự phân biệt đối xử, gia đình tan vỡ, mất việc làm, giam giữ và tra tấn.

Hy vọng ở phía chân trời

Ông Vương Định Vũ, một thành viên của Viện Lập Pháp, cho biết năm 2020 là một năm đặc biệt với cả thảm họa và sự cố chưa từng có. Ông phát biểu: “Nhân dịp lễ đặc biệt này trong năm, tôi chân thành chúc Ngài Lý Hồng Chí cùng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp một Tết Trung thu vui vẻ. Sự bền bỉ và nỗ lực của bạn đã mang đến hy vọng ở phía chân trời.”

d589222e45081b90c1d86a749817b17a.jpg

Ông Vương Định Vũ, thành viên của Viện Lập Pháp Đài Loan

Ông Vương nói thêm: “Đây là một hành trình đầy gian khổ. Khi thời báo Epoch Times đưa tin về phong trào dân chủ ở Hồng Kông, những kẻ đột nhập đã phá hỏng và phóng hỏa xưởng in của họ. Nhưng các học viên vẫn không bỏ cuộc, và tiếp tục làm điều đúng đắn. Tôi rất mong sẽ được thấy nhiều thành công hơn nữa trong năm tới, và chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất.“

Tiếng nói cho những người bị bịt miệng

d9ad69721f923ad66d1fb468cf530eb7.jpg

Thành viên Viện Lập Pháp Triệu Thiên Lân

Một thành viên của Viện Lập Pháp khác, ông Triệu Thiên Lân, cho biết nhiều nhóm ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ đàn áp, bao gồm Phật tử Phật giáo Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, họ đã không khuất phục trước sự chuyên chế của ĐCSTQ, thay vào đó họ đã nỗ lực lên tiếng cho nhân quyền của họ.

Ông Triệu bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành đối với những nhóm người này, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông khích lệ họ: “Xin hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này và đừng bỏ cuộc. Các bạn là tiếng nói cho những người bị bịt miệng qua những nỗ lực của mình. Nếu không, những người ngoài cuộc có thể không bao giờ biết được chuyện gì đang xảy ra ở đó.”

21226086919d2867c1da05ecea54d36e.jpg

Bà Trần Đình Phi, thành viên Viện Lập Pháp

Thành viên Viện Lập Pháp Trần Đình Phi cho biết: “Trong khi mọi người trên khắp thế giới đang mừng đón Tết Trung thu, nhiều người ở Trung Quốc vẫn đang phải chịu những vi phạm nhân quyền tàn ác dưới sự cai trị của ĐCSTQ.” Bà hy vọng những nỗ lực phối hợp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ nhân quyền khác có thể mang đến sự thay đổi thực sự ở Trung Quốc, theo đó, sẽ có thêm nhiều gia đình được hưởng bình an và hạnh phúc.

Bà Trần đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Trung thu đến Ngài Lý và tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/413222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/3/187666.html

Đăng ngày 05-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share