[MINH HUỆ 13-4-2006]

Bà Khúc Lương Vinh, mất tích từ năm 2001

Đệ tử Đại Pháp và Khúc Lương Vinh, 59 tuổi, sống ở thành phố Tương Phiền, tỉnh Hồ Bắc. Bà ra ngoài để chứng thực Pháp năm 2001 và không ai biết hiện bà đang ở đâu.

Ông Thạch Kim Long, mất tích từ năm 2003

Đệ tử Đại Pháp ông Thạch Kim Long, 47 tuổi, sống ở tổ 8 Cao Trung Nhai, khu Bình Sơn, thành phố Bản Hoát tỉnh Liêu Ninh. Ông tới Bắc Kinh để kêu gọi hoà bình cho Đại Pháp tháng 10/2003. Ông đã không bao giờ quay về và không có 1 thông tin nào về ông.

Bà Đường Thục Phân, mất tích từ tháng 10 năm 2005

Đệ tử Đại Pháp bà Đường Thục Phân, 40 tuổi, sống ở thành phố Xương Ấp tỉnh Sơn Đông. Khoảng tháng 10 năm 2005, bà tới 1 thành phố gần đấy để bán hàng cho chủ, và mất liên lạc với bà 3 ngày sau đó. Từ đó không có tin tức gì về bà.

Bà Tịch Phân Như bị bắt và mất tích năm 2005

Đệ tử Đại Pháp bà Tịch Phân Như ở tỉnh Cam túc bị cảnh sát ở Giao Đại, Tây An bắt vào mùa hè năm 2005 ở thành phố Tây An, tỉnh Shaanxi khi bà đi phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Thời gian đó bà làm việc ở thành phố Tây An, nhưng không có tin tức gì về bà.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/13/125110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/17/72066.html

Đăng ngày 27-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share