[MINH HUỆ 22 – 10 – 2010] Ngày 16 tháng 10 năm 2010, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) đã tổ chức buổi biểu diễn lần đầu tiên tại Học viện quân sự Hoa Kỳ West Point, tại nhà hát Eisenhower Hall Theatre của trường ở West Point, New York. Sau màn chào kết thúc buổi biểu diễn, khán giả đã đứng lên hoan nghênh nhiệt liệt.

Tốt nhất, chuyên nghiệp nhất!

2010-10-22-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.10.20.edited101017084206--ss_small.jpg
Ông Don Winslow, nguyên là một nghệ sĩ thổi kèn Trumpet của ban nhạc quân đội West Point, cùng vợ và những người bạn của ông, Jon Peter và Carla van Dwal

Vì là nguyên là một nghệ sĩ thổi kèn Trumpet của ban nhạc quân đội West Point và người lên dây đàn piano của khán phòng, ông Don Winslow đã phát triển kỹ năng nghe rất nhạy bén.

Ông Winslow cho rằng sự trình diễn âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Hoa của Shen Yun là “đứng đầu”.

Sự sắp xếp chương trình và các chủ đề dân gian đã xuyên qua tôi. Chúng thật đơn giản mà đồng thời lại đẹp và chúng đạt được điểm cao; có một sự pha trộn thú vị”. Ông nói tiếp, “Âm thanh thượng hạng và được biểu diễn một cách hoàn hảo”.

Ông Winslow đã tham dự buổi biểu diễn cùng vợ của ông Rosemarie và những người bạn tốt, Jon Peter và vợ Carla.

Tôi nghĩ âm nhạc và múa thực sự đẹp, sự phối hợp … họ thật duyên dáng, và trông như là họ đang trôi nổi”, ông Winslow nói. “Chúng tôi thực sự thích toàn bộ sự trình diễn. Rất chuyên nghiệp, rất phối hợp, tốt nhất, chuyên nghiệp nhất!”.

Vợ của ông Rosemarie nói thêm vào, “Trang phục, màu sắc, thật ấn tượng! Trong tiết mục múa, Võ Tòng đánh hổ, bạn có thể cảm thấy như là họ đang thực sự đi săn bắt hổ”.

Với họ nó vượt trên cả một công việc, nó là nghệ thuật của họ”, ông Winslow kết luận sau khi chứng kiến những biểu hiện trên khuôn mặt của các nghệ sĩ múa trong những tiết mục khác nhau.

Bà van Dwal nói rằng thỉnh thoảng bà có đi xem biểu diễn “vì nó rất náo nhiệt, nhưng đây là … để xem múa, nghệ thuật biên đạo múa, trang phục—rất là đẹp”.

Chồng của bà bổ sung, “Và chương trình này rất là quý báu vì nó hoàn toàn khác với múa Tây phương … trong múa Tây phương họ luôn luôn khỏe khoắn và mạnh mẽ, nhưng ở đây họ cũng thật duyên dáng trong những cử động của mình”.

Ông Winslow hơi xúc động về những sắc thái khác nhau trong múa cổ điển Trung Quốc mà ông nhìn thấy trong buổi biểu diễn.

Tôi đã thấy rất nhiều sự khác biệt trong tư thế của họ, với những gì mà họ chứng tỏ ở trên sân khấu, cách mà họ cử động đầu và nhún nhảy theo một cách nhất định”.

Bà Winslow cảm nhận được một chủ đề về tinh thần kết nối các nghệ sĩ múa và nhận xét, “ Họ không múa cùng nhau nhưng lại cùng nhau múa—điều đó gây ấn tượng rất nhiều với tôi ”.

Trang phục, âm nhạc, độ chính xác

2010-10-22-Barbara_LeslieLevine_small.JPG
Bà Barbara và ông Leslie Levine tại buổi biểu diễn tối thứ Bảy.

Cũng trong khán giả có bà Barbara Levine và chồng của bà.

Bà Levine, một giảng viên đại học, đã bị ấn tượng với những nền văn hóa khác nhau được miêu tả sinh động trong Shen Yun. Bà nói, “Buổi biểu diễn này thật đẹp … tôi rất thích nó!

Trang phục, âm nhạc, độ chính xác, mọi thứ mới đối xứng làm sao–nó rất đẹp”, bà kêu lên.

Là một người bảo trợ nghệ thuật, bà Levine đã xem nhiều chương trình biểu diễn múa, nhưng không có chương trình nào giống như Shen Yun.

Với một nền tảng kiến thức về văn hóa Trung Quốc, bà nói rằng các khán giả phương Tây đã có một cơ hội dễ dàng hơn để hiểu về nền văn hóa cổ này nếu như họ cởi mở. “Tôi nghĩ các bạn phải cởi mở, và mở rộng lòng mình đối với nhiều ý kiến khác nhau”.

Điều rất thú vị là tiết mục, «Không gì cản nổi con đường của Thần», trong tiết mục này họ cố gắng để ly tán gia đình. Điều đó thực sự gây được tiếng vang với tôi … đó là. Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay và thật khó khăn đối với rất nhiều người dân ở đó”, bà Levine giãi bày.

Trong màn vũ đạo đặc biệt này, một người mẹ và con gái đang bị tấn công bởi cảnh sát ở nước Trung Quốc hiện đại vì tập các bài tập Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập tinh thần bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa truyền thống và đang bị bức hại bởi chế độ Trung Quốc.

Shen Yun “thực sự ấn tượng” một chuyên gia kỹ thuật về tính toán và lập bản đồ nói

2010-10-22-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.10.20.101017020500--ss_small.jpg
Dawn và Steven Green cùng con gái của họ tại buổi biểu diễn Shen Yun.

Ông Steven Green tham dự buổi biểu diễn cùng vợ và con gái. Hai vợ chồng nói rằng họ đến xem Shen Yun chủ yếu để trải nghiệm về văn hóa.

Chúng tôi muốn dạy con gái của chúng tôi về các nền văn hóa khác, khác với của chính chúng tôi, và để chỉ cho cô bé những điều ở những quốc gia khác sẽ như thế nào”, ông Green nói, một chuyên gia kỹ thuật về tính toán và lập bản đồ làm cho quận Cam.

Ông Green đặc biệt ấn tượng với tiết mục múa khăn tay. “Tôi nghĩ cách mà nó được dàn xếp thực sự ấn tượng. Nó thật đẹp”.

Bà Green, làm cho một công ty dầu khí Prôban, nói thêm, “Vũ múa, màu sắc, toàn bộ buổi biểu diễn. Nó thực sự tốt đẹp”.

Vở múa, «Không gì cản nổi con đường của Thần», là một trải nghiệm đặc biệt đối với bà Green. “Nó rất cảm động. Tôi thích nó”, bà nói.

Tôi thực sự thích buổi biểu diễn

2010-10-22-32FQ0076_small.jpg
Học viện West Point

Tôi thực sự thích buổi biểu diễn”, Cadet Briana O’Hearn nói.

Thật sự thú vị khi biết rằng những động tác kiểu nhào lộn thực ra đến từ vũ múa truyền thống của Trung Quốc –Tôi thực sự thích điều đó–và vừa mới biết được một số khía cạnh văn hóa”, cô nói.

Nếu bạn thực sự muốn trải nghiệm về vũ múa truyền thống của Trung Quốc, tôi sẽ đề nghị nó”, cô O’Hearn nói về buổi biểu diễn. “Thực sự rất là đa dạng, và tôi thực sự thích cách mà có một câu chuyện được kể trong suốt toàn bộ sự việc như thế nào.”


Nguồn:
https://theepochtimes.com/n2/content/view/44505/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/44455/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/44377/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/44340/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/22/120962.html
Đăng ngày: 31– 10 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share