Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2020] Thế giới hiện giờ đang hỗn loạn. Tình trạng này bắt đầu từ khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Hầu như ngày nào chúng ta cũng trải qua các sự kiện lịch sử. Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị phân tâm bởi những sự kiện hiện tại này, như cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, đại dịch, …. Và khó đạt được sự tĩnh lặng trong tu luyện hàng ngày.

Trước đây, chúng ta cũng mắc lỗi tương tự khi quá nhiệt huyết về một số sự kiện chính trị nào đó, như khi Giang Trạch Dân, (cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999) bị rớt đài, cuộc biểu tình ở Hồng Kông, và cuộc tổng tuyển cử ở Đài Loan. Một số học viên thậm chí tin rằng việc chúng ta kiện Giang Trạch Dân cuối cùng có thể đưa hắn vào tù. Cho dù trong trường hợp nào, những học viên đó đều mong chờ sẽ có sự thay đổi, và đặt hy vọng vào các chính phủ và người khác.

Tôi tin rằng những tâm thái đó đều là tư tưởng của người thường. Ẩn sau đó có thể là tâm tranh đấu, tâm tật đố, hay thậm chí là sự thù hận. Sư phụ đang dẫn dắt chúng ta chính Pháp, mọi việc xảy ra trên thế giới đều liên quan đến việc Chính Pháp. Chúng ta là những vai chính trên sân khấu của các sự kiện thế giới, chúng ta không nên dựa vào người khác cứu độ thế giới cho chúng ta. Mọi việc đều biến hóa theo tâm của học viên Đại Pháp; chúng ta càng chấp trước vào các sự kiện trên thế giới, thì môi trường sẽ càng trở nên phức tạp.

Sư phụ giảng:

“Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý Tính)

Đại dịch đã thức tỉnh người dân thế giới, khiến họ nhìn ra bản chất dối trá và bạo lực của ĐCSTQ, và ngày càng có nhiều chính phủ, tổ chức, và cá nhân đã đứng lên bảo vệ công lý, và lên án ĐCSTQ. Nói cách khác, họ đã lựa chọn đứng về phía công lý. Điều có ý nghĩa ở đây là đạo đức và nhân tâm con người, chứ không phải là chúng ta dựa vào người thường để làm các việc của chúng ta.

Mọi thứ đều xoay quanh việc chính Pháp, bởi vậy người tu luyện Đại Pháp không được đặt sai vị trí giữa bản thân và người thường.

Trên đây chỉ là thể ngộ của bản thân tôi. Xin hãy vui lòng chỉ ra những điểm không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/7/411426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/29/186987.html

Đăng ngày 01-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share