Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2020] Tôi sử dụng phần mềm Freegate để truy cập Internet. Tôi luôn sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để vào trang web Minh Huệ. Bất cứ khi nào tôi đọc hay đóng góp các bài chia sẻ kinh nghiệm, gửi thiệp điện tử chúc mừng Sư phụ, hay gửi danh sách những người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi không bao giờ bị chặn.

Sư phụ giảng:

“…trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

Điều này có nghĩa là trước khi truy cập mạng Internet, nếu chúng ta cũng thanh lý tư tưởng theo cách đó thì hiệu quả sẽ tốt hơn? Hẳn là như vậy! Chúng ta không truy cập những trang web của người thường, chúng ta đang truy cập các trang web của Đại Pháp, nơi mà tà ác đã và đang dành nguồn lực to lớn để phong tỏa và ngăn chặn. Tà ác muốn che đậy sự thật. Đây là trận chiến giữa chính và tà, một trận đại chiến liên quan đến việc có bao nhiêu chúng sinh sẽ được đắc cứu.

Sư phụ Lý nhắc nhở chúng ta:

“…mọi người thử nghĩ, tà ác bức hại chúng ta, dối trá tày trời như thế, không vạch trần chúng thì có được không? Chúng ta chính là cần để con người thế gian thấy được bản chất tà ác của chúng, thấy được những hành vi tà ác, thấy được chân tướng!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua phong tỏa Internet và thức tỉnh lương tâm của chúng sinh – chúng ta thuộc về chính nghĩa! Với cơ điểm này, chúng ta cần giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi và truy cập các trang web của chúng ta với tâm thuần tịnh. Khi tâm trí của chúng ta trở nên vô ngã vị tha, việc vượt qua vòng phong tỏa Internet sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chúng ta có trách nhiệm truyền rộng sự thật

Nhiều người Trung Quốc đang mong mỏi được vượt qua bức tường lửa của ĐCSTQ, và đó là lý do tại sao nhu cầu sử dụng các chương trình phần mềm chống phong tỏa lại cao đến thế trong khi ĐCSTQ đang cố gắng che đậy sự thật.

Vậy nên, nhiệm vụ của chúng ta là giúp mọi người tìm hiểu sự thật. Được tiếp cận với sự thật là quyền cơ bản của công chúng.

Chia sẻ rộng rãi Phần mềm chống phong tỏa

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp có nhiều chuyên gia máy tính, nhà khoa học, nhân tài hàng đầu, do đó toàn thế giới chỉ có các website của đệ tử Đại Pháp mới có thể phá vỡ mạng lưới phong toả của tà đảng Trung Cộng.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Chương trình phần mềm chống phong tỏa giống như một chiếc chìa khóa vàng, kết nối các học viên Đại Pháp thông qua trang web Minh Huệ để họ có thể hình thành một chỉnh thể trợ Sư chính Pháp, và đánh thức lương tâm của chúng sinh. Do đó, chúng ta có trách nhiệm sử dụng chính niệm của mình để gia trì cho các học viên làm công tác kỹ thuật.

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã tăng cường đầu tư vào hoạt động phong tỏa Internet, nhưng các đồng tu của chúng ta làm việc trong lĩnh vực này cũng đang liên tục nghiên cứu và phát triển các chương trình phần mềm chống phong tỏa mới. Ngày nay, những chương trình phần mềm này được người dân Trung Quốc thuộc mọi thành phần xã hội sử dụng rộng rãi.

Một lần nọ, tôi nhìn thấy một thanh niên ngồi trên ghế băng ở một trung tâm mua sắm, đang dán mắt vào chiếc điện thoại di động của mình. Tôi bước tới trò chuyện và giới thiệu phần mềm chống phong tỏa cho cậu ấy. Cậu cười và cho tôi xem chương trình Freegate và Wujie trên điện thoại của cậu. Tôi hỏi làm thế nào cậu có được chúng. Cậu cho biết một người phụ nữ đã đưa cho cậu một thẻ Internet có mã QR, dùng để quét và tải xuống các chương trình này. Cậu cũng cho biết cậu đã chia sẻ những chương trình này cho nhiều bạn bè của cậu.

Các học viên đang lan truyền các phần mềm chống phong tỏa để người dân có thể truy cập các trang web giảng chân tướng của Đại Pháp như Minh Huệ, Thời báo Epochtimes, và Đài truyền hình NTD. Sự thật đang đánh tan những dối trá và thức tỉnh người dân.

Buông bỏ chấp trước dựa dẫm vào người khác

Dẫu rằng các học viên ở nước ngoài đang liên tục nâng cấp phần mềm Freegate, chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng tà ác cũng đang tăng cường các nỗ lực phong tỏa Internet.

Nhiều học viên địa phương cũng có cảm nhận đó. Một số học viên lớn tuổi không thể đọc Tuần báo Minh Huệ đúng thời gian phát hành. Những học viên khác, dự định sẽ tải video và các tài liệu từ trang web Minh Huệ, cũng phải mất nhiều thời gian hơn vì tốc độ đường truyền trở nên rất chậm.

Trang web Minh Huệ giống như ngôi nhà của chúng ta. Vậy nên, khi chúng ta truy cập các trang web của mình, chúng ta nên buông bỏ các chấp trước – như tâm sợ hãi, tâm truy cầu, tức giận và dựa dẫm vào người khác. Thực ra, dựa dẫm vào các học viên làm kỹ thuật để luôn nâng cấp phần mềm khi cần cũng là một chấp trước.

Điều này không có nghĩa là chúng ta không trân quý các học viên làm kỹ thuật. Ý của tôi là nếu chúng ta chỉ chờ đợi những học viên này nâng cấp phần mềm bất cứ khi nào chúng ta gặp vấn đề, thì đó có thể là một sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng. Chúng sẽ sai khiến ĐCSTQ tập trung nguồn lực để tấn công các chương trình đã nâng cấp.

Tôi đề xuất rằng khi chúng ta gặp khó khăn trong việc truy cập các trang web của Đại Pháp, chúng ta hãy giữ bình tĩnh và tập trung tâm trí để hướng nội và cố gắng tìm cũng như loại bỏ các chấp trước ngăn cản chúng ta vượt qua vòng phong tỏa. Trong thời gian đó, chúng ta có thể thử truy cập vào lúc khác, hoặc thử các chương trình khác hoặc phương pháp khác. Rất có thể kết nối sẽ thông suốt trở lại.

Tín Sư tín Pháp

Sư phụ giảng:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Mỗi khi truy cập các trang web của chúng ta, tôi luôn ghi nhớ những lời Sư phụ giảng. Sư phụ đã giảng rằng tà ác không bao giờ có thể chặn được trang web Minh Huệ, cho dù nó có cố gắng đến đâu! Những gì Sư phụ giảng đều là Pháp, sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào. Tôi giữ tâm trí vững vàng, và buông bỏ mọi nghi ngờ. Vì vậy, tôi chưa bao giờ bị chặn, ngay cả khi ĐCSTQ tăng cường nỗ lực trong thời gian bắt đầu đại dịch. Mặc dù chương trình Freegate đã được nâng cấp khá nhiều lần, tôi vẫn có thể sử dụng phiên bản cũ hơn để truy cập.

Chính niệm của một người tu luyện rất có uy lực; có thể xẻ một ngọn núi. Thiết bị hoặc kỹ thuật của một người thường là ở cấp độ phân tử, nhưng chính niệm của chúng ta là từ các không gian vi quan hơn, vốn không thể bị hạn chế bởi bề mặt. Những năm tháng chiến đấu chống lại sự phong tỏa Internet đã chứng thực lời giảng của Sư phụ: “Ma kia vĩnh viễn không thể cao hơn Đạo được.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Chính niệm của chúng ta có thể phá tan sự phong tỏa Internet chỉ trong nháy mắt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/9/408731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/21/186876.html

Đăng ngày 26-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share