[MINH HUỆ 12-6-2008] Sở Cảnh sát Trường Xuân đã thành lập một văn phòng kiểm soát quá khứ để bảo vệ Thế Vận Hội Bắc Kinh. Các hoạt động của văn phòng bao gồm xem xét căn cước, xem lại liên hệ và quá trình của các người hướng dẫn, chuyên gia thể thao, tình nguyện viên, viên chức và cá nhân mà dự định tham dự Thế Vận Hội. Một trong các điểm mà họ chú ý là tìm ra các học viên Pháp Luân Công và các thân nhân của họ.

Văn phòng kiểm soát quá khứ gồm có các viên chức từ các Đội An ninh và Đội Quốc Phòng. Các viên chức Đội An ninh là phụ trách kiểm soát các quá khứ cá nhân. Trong khi các viên chức Đội Quốc Phòng cung cấp một danh sách các học viên và các liên hệ xã hội của họ, và sau đó theo dõi những người mà họ đã kiểm tra ra. Nếu có ai là học viên Pháp Luân Công hoặc thân nhân của họ, họ sẽ không được quyền tham dự Thế Vận Hội. Hơn nữa, người đó sau đó sẽ bị xem là một người bị tình nghi, và cả các thân nhân của họ sẽ bị theo dõi hoặc mang đi tra vấn. Nếu các cá nhân đó đã mua rồi vé xem buổi lễ khai mạc, các vé đó sẽ bị tịch thu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/12/180154.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/29/98542.html
Đăng ngày 6-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share