Bài của Chu Dung, một phóng viên báo Minh huệ Đài Loan

[MINH HUỆ 21-9-2010] Phó bí thư đảng ủy Hồ Bắc kiêm bí thư đảng ủy thành phố Vũ Hán, Dương Tùng đã bị đưa đơn kiện khi ông ta đến Đài Loan. Các học viên Pháp Luân Công đang kiện ông ta vì sự tàn bạo của ông. Theo Phật Học Hội Đài Loan, Dương Tùng là người phụ trách phòng 610 tỉnh Hồ Bắc, hệ thống cốt lõi chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Phật Học Hội Đài Loan đã đưa đơn kiện Dương Tùng lên văn phòng Ủy viên công tố cấp cao Đài Loan, buộc tội ông ta về tội diệt chủng và vi phạm Công ước Nhân quyền. Phật Học Hội Đài Loan cũng yêu cầu bắt giữ Dương Tùng ngay lập tức.

2010-9-21-suing-wuhan-yangsong-01--ss.jpg

Trưởng Phòng 610 tỉnh Hồ Bắc Dương Tùng đã tới Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan ngày 20-9. Ông ta đã lập tức nhận được một lệnh triệu tập theo đơn kiện của các học viên Pháp Luân Công.

2010-9-21-suing-wuhan-yangsong-02--ss.jpg

Ngay phía trước xe buýt của đoàn đại biểu thành phố Vũ Hán, một học viên Pháp Luân Công đã mở ra một tấm biểu ngữ đề: “Pháp Luân Đại Pháp, các nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn; mang lợi ích tinh thần và thể chất cho hàng trăm triệu người

Ngay sau khi Dương Tùng và các đại biểu khác của thành phố Vũ Hán ra khỏi quầy hải quan lúc 3 giờ 36 phút chiều, họ đã phải đối mặt với tiếng hô của các học viên:  “Dương Tùng, ông đang bị kiện”, ” Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, ” Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công“.

Dương Tùng vội vã ra xe. Ngay trước khi ông ta bước lên xe, một học viên Pháp Luân Công đã đưa ông ta các giấy tờ pháp lý, mang con dấu của Văn phòng Ủy viên công tố cấp cao của Đài Loan, cho thấy vụ kiện đã được thụ lý lúc 2h04 chiều. Người học viên nói: “Giấy tờ vụ kiện này là dành cho ông” Dương Tùng lo lắng ném các giấy tờ đi là vội vã lên xe của mình.

Dương Tùng  đã làm việc tại Phòng 610 trong một thời gian dài và phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công. Đây là vụ án hình sự thứ ba được Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp thưa kiện trong tuần qua.

Chủ tịch Phật Học Hội Đài Loan ông Trương Thanh Khê nói: “Chúng tôi kiện Dương Tùng hôm nay vì ông ta là người phụ trách Phòng 610 và chịu trách nhiệm cho các hoạt động của nó. Dương Tùng có một hồ sơ về nhân quyền rất tồi tệ. Chúng tôi hy vọng Văn phòng Ủy viên công tố cấp cao sẽ bắt ông ta và đưa ông ta ra công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/21/229948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/23/120193.html

Đăng ngày 04-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share