Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Latvia

[MINH HUỆ 11-09-2020] Vào ngày 5 và 6 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Latvia đã giới thiệu môn tu luyện này cho người dân ở Jūrmala, một thị trấn nghỉ mát ven biển cách thủ đô Riga khoảng 25 km về phía Tây.

Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Công, và nhiều người cũng ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ truyền đến từ Trung Quốc, được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.

b332d96213713a66ea512cf18a75cc60.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Kauguros, Jurmala hôm 5 tháng 9 năm 2020

575f6d328bde1164e9f013b12915d3b2.jpg

f412cc2d54eaa185c9e071153e2073c3.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

6b715c0492a1179b77d06ac9722840ab.jpg

9c2c8de944fdb51e8fd3fb05d55fd0a5.jpg

2cbea1cf20a31e58161d02f5ba586205.jpg

f7946a6b56f868e90c1f9f17c740797e.jpg

Nhiều người quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một gia đình đã dừng lại tại quầy thông tin của Pháp Luân Công ở khu vực Dubulti, Jūrmala và trò chuyện với các học viên. Họ tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe to lớn và tác động trên toàn thế giới của Pháp Luân Công, và việc ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại môn tu luyện này vào năm 1999 ra sao.

Một học viên giải thích cho các thành viên gia đình này rằng họ đang thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị sẽ được gửi đến Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc. Bản kiến nghị yêu cầu một cuộc điều tra hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Cả gia đình đã ký vào bản kiến nghị. Người chồng nhận xét: “Ngày nay, cái ác đang làm mất dần sự tươi sáng của thế giới.”

Tại Kauguri, một khu dân cư ở phía Tây thị trấn, một phụ nữ đã ký vào bản kiến nghị và sau đó hỏi một học viên làm sao cô lại học Pháp Luân Công.

Người học viên nói với người phụ nữ rằng cô từng bị các vấn đề nghiêm trọng về cột sống và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Cô đã tình cờ gặp một số học viên Pháp Luân Công khi họ đang tổ chức một hoạt động trên Quảng trường Rožu ở Liepaja. Cô đã tìm hiểu về lợi ích của môn tu luyện và quyết định thử.

Người học viên nói với người phụ nữ: “Dần dần, các vấn đề về cột sống của tôi biến mất. Thị lực của tôi cũng được cải thiện rất nhiều.“

Người phụ nữ nói: “Nếu những bài tập này có thể giải quyết tất cả những vấn đề đó cho chị, tôi tin rằng tôi cũng sẽ thích.”

Một phụ nữ khác đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp trong một thời gian dài. Cô ngạc nhiên vì họ có thể đứng yên trong thời gian lâu như vậy. Cô bắt đầu nói chuyện với một học viên và quyết định tham gia các hoạt động vào thứ Tư hàng tuần ở Riga cùng con trai cô.

Một người phụ nữ khác nhận xét rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là rất tốt, và thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhiều nếu mọi người đều chiểu theo nguyên lý đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/11/411669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/19/186838.html

Đăng ngày 21-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share