Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2020] Từ năm 2018, phần lớn những vụ án liên quan đến Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Đông, tỉnh Quảng Đông đều được giao cho Viện Kiểm sát Khu Hải Châu phụ trách

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Theo thông tin thu thập từ Minh Huệ Net, cảnh sát ở Quảng Châu đã chuyển hồ sơ của ít nhất 28 học viên Pháp Luân Công đến Viện Kiểm sát Khu Hải Châu trong hai năm qua.

Bảy học viên trong đó là trên 70 tuổi và 80 tuổi, bao gồm ông Lê Kiều Sâm, 82 tuổi; bà Lâm Tác Anh, 81 tuổi; bà Đàm Sơ Anh, 79 tuổi; ông Tằng Gia Canh, 78 tuổi; bà Ngô Lệ Quyên, 78 tuổi; bà Lương Huệ Thiền, 78 tuổi; và bà Vương Tuyết Trinh, 76 tuổi.

Nhiều học viên đã phát sinh các triệu chứng khác nhau trong khi bị giam. Bà Vương bị đau lưng nghiêm trọng và có lúc phải bò trên sàn. Ông Tằng bị cao huyết áp liên tục, bệnh tim, suy giảm thị lực và thính lực. Viện Kiểm sát Khu Hải Châu liên tục từ chối đề nghị được bảo lãnh điều trị y tế của các luật sư của hai học viên.

Một công tố viên từng nói với luật sư của một học viên: “Chúng tôi không thể tuân thủ pháp luật khi truy tố các học viên Pháp Luân Công. Nếu họ không thừa nhận có tội hay hối cải về tội của họ, không công tố viên nào đồng ý để họ được bảo lãnh.”

Danh sách 28 học viên do Viện Kiểm sát Khu Hải Châu phụ trách vụ án từ năm 2018 đến 2020 có thể được tải ở đây ở đây (bản PDF).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/410547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186700.html

Đăng ngày 20-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share