Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 08-09-2020] Ngày 5 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức một buổi thu thập chữ ký thỉnh nguyện khác tại hồ Titisee, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam nước Đức.

Trong ngày nắng đẹp này, họ đã dựng một quầy thông tin trên quảng trường nhỏ ngay lối vào khu đi bộ ngắm cảnh. Từ xa, du khách đã có thể nhìn thấy tấm biểu ngữ thỉnh cầu họ “Hãy ký tên vào bản kiến nghị của chúng tôi để phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.”

9db3208722fdadef5cf9ab5c87cfb8eb.jpg

c344d018ab401e1c2d1b74d62b603885.jpg

28ec701edaf809cb020f5bf208228f9c.jpg

2932c6c225cc0085d8021e324b3d607f.jpg

6f9a30a2bce255251a849e2e3d1587b7.jpg

dbde21330ad47be2f23ef35436104026.jpg

da80ec3bba9aee0848be7b9d674a95ae.jpg

Khách du lịch Đức và nước ngoài ký tên thỉnh nguyện nhằm phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Nói cho khách du lịch biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tiến sỹ Vogt, một bác sỹ người Đức, đã ký vào bản kiến ​​nghị để phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông cho biết ông có thể dễ dàng hiểu được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói: “Chúng ta đang sống trong một thế giới vừa tốt đẹp lại vừa đáng sợ.”

Một người đàn ông đến từ Hà Lan đã nhận một tờ rơi và hỏi thông tin trên đó về vấn đề gì. Một học viên đã nói với ông về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và người đàn ông đáp lại: “Tôi ủng hộ các bạn!” Người học viên nói với ông rằng ông có thể thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách ký tên vào bản kiến ​​nghị. Ngay lúc đó, vợ của ông đến và cả hai cùng ký vào bản kiến nghị.

Có hai phụ nữ trẻ người Pháp đã nán lại để ký bản kiến ​​nghị khi họ đang chuẩn bị rời đi. Một trong số họ cho biết cô phản đối mọi hình thức bức hại, kể cả hành vi thu hoạch nội tạng. Cô nói thêm: “Cảm ơn các bạn đã làm điều này!”

Ông Peter, một du khách người Đức, đã trò chuyện với một học viên rất lâu. Ông từng đọc một cuốn sách về Mao Trạch Đông và biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm cho vô số hành động tà ác mà Đảng này gây ra. Ông cũng đề cập đến tội ác diệt chủng của Đảng Cộng sản Campuchia và tình hình gần đây ở Hồng Kông. Ông đã hỏi xin thêm tờ rơi để có thể chia sẻ thông tin cho những người quen của mình.

Người Trung Quốc và những người khác tìm hiểu sự thật

Do đại dịch virus Vũ Hán, các nhóm du khách thường thấy đến từ Trung Quốc đã không có nữa. Một phụ nữ đến từ Đài Loan đã mỉm cười chào và cho biết ở Đài Loan có rất nhiều học viên Pháp Luân Công và họ thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động.

Một phụ nữ đến từ Hồng Kông, hiện đang sống tại Đức, cho biết bà đã và đang theo dõi sát sao tình hình ở Hồng Kông. Bà nhận xét việc ĐCSTQ đàn áp tự do ở Hồng Kông đang cho thế giới thấy sự thật về một chính phủ độc tài. Bà nói bà có thể hiểu được người dân ở Trung Quốc Đại lục bất hạnh như thế nào.

Một học viên đã nói chuyện rất lâu với một cặp vợ chồng trẻ đến từ Trung Quốc và làm sáng tỏ những nghi hoặc của họ về pháp môn này. Hai vợ chồng đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tất cả các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Tối ngày hôm đó, khi các học viên đang dọn dẹp và chuẩn bị rời đi thì một nhóm du khách từ Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn họ lại. Hóa ra nhóm du khách này đã từng lấy tờ rơi. Họ đã xem những tờ rơi này, và giờ họ muốn ký tên vào bản kiến ​​nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/8/411530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/16/186805.html

Đăng ngày 18-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share