Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-09-2020] Gần đây, một doanh nhân người Mỹ tự nhận là đệ tử Đại Pháp đến từ Uy Hải, nói rằng bản thân thường xuyên di chuyển qua lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông cho biết Đoàn Nghệ thuật Thần Vận không thể biểu diễn như thường lệ vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Ở một số khu vực, phải hoàn lại vé, nhưng các chi phí khác như trang phục và đạo cụ đã chi trả rồi, cần các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục quyên góp.

Ông ấy nói cho một đồng tu A tại địa phương chúng tôi biết tình hình. Sau khi nghe xong, đồng tu A bắt đầu tìm một số đệ tử Đại Pháp giàu có ở địa phương chúng tôi quyên góp tiền. Nghe nói một đệ tử Đại Pháp đã quyên góp 700.000 nhân dân tệ, và một số quyên góp tiền ít hơn. Một đồng tu địa phương B đã báo cáo sự việc này cho Ban Biên tập Minh Huệ Net. Đồng tu B và đồng tu A đã giao lưu trao đổi vấn đề này, đồng tu A không chấp nhận và nói ngộ đến đâu thì làm đến đó. Bây giờ cô ấy vẫn đang khuyến khích các đệ tử Đại Pháp quyên góp tiền.

Chúng ta nên xử lý vấn đề này một cách hợp lý. Nhóm chúng tôi cảm thấy rằng nên lấy Pháp của Sư phụ để đo lường chuyện này.

Sư phụ giảng:

“Khi nói tới vấn đề này thì tôi muốn giảng rằng, chưa có Sư phụ đồng ý, thì bất kể ai cũng không được phép gây quỹ. Kiến thiết trường Đại học Phi Thiên, tôi đã giảng một cách nghiêm túc với họ rồi, không cho phép gây quỹ trong các học viên! Chúng ta có một số học viên, với danh nghĩa gây quỹ hạng mục Đại Pháp mà nhận tiền từ các học viên, bảo học viên đưa tiền, cũng không có quản lý tài vụ, sử dụng rất tuỳ tiện. Có những người lừa dối, có người a, ban đầu tâm thái rất tốt, đến khi thấy tiền nhiều lên rồi, tự mình giấu đi, cũng có người tự mình thu một phần, và đưa một chút còn lại cho các học viên, cho các hạng mục Đại Pháp. Về vấn đề này, tôi xem tương lai chư vị làm sao đây?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Đây là một vấn đề nghiêm túc, các đồng tu nhất định phải thận trọng, khi không biết phải làm như thế nào, hãy dùng Pháp của Sư phụ để đo lường. Chúng ta đã đi đến giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, đi cho chính con đường của chính mình đối với chúng ta mà nói là điều rất quan trọng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/6/关于集资的提醒-411422.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share