Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông,Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2020] Hai người dân tại thành phố Thanh Đào, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa bị kết án tù bởi cùng một thẩm phán của Toà án huyện Hoàng Đảo vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lưu Nhữ Lan, 71 tuổi, bị kết án tù ba năm và bị phạt 6.000 nhân dân tệ. Bà Triệu Nhân Hà, 50 tuổi, bị kết án tù bảy năm và bị phạt 20.000 nhân dân tệ.

Thẩm phán Vương Đức Thành, người chịu trách nhiệm xét xử hai trường hợp trên, đã từng có tiền sử kết án học viên Pháp Luân Công. Trước đó vào năm 2019, Vương từng kết án tù ít nhất ba học viên Pháp Luân Công, bao gồm ông Du Zhaocai và vợ ông, bà Wu Ruifang mỗi người sáu năm tù và bà Zhou Minglan mười bốn tháng tù.

Dưới đây là chi tiết sự việc của hai học viên trên.

Bà Lưu Nhữ Lan

Bà Lưu bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Cảnh sát đã trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát huyện Hoàng Đảo vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, và Viện Kiểm sát đã trả lại hồ sơ của bà vào cuối tháng 2 năm 2020 vì không đủ chứng cứ.

Một người họ hàng của bà Lưu, cũng là học viên Pháp Luân Công, bị bắt vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 khi cô đến đồn cảnh sát để yêu cầu cảnh sát thả bà Lưu. Cảnh sát đã lục soát nhà người họ hàng này, tịch thu ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một cuốn lịch có in thông tin về Pháp Luân Công, và giữ bà tại đồn trong năm giờ đồng hồ trước khi thả bà.

Sau khi cảnh sát giao nộp trường hợp của bà Lưu lần hai, công tố viên đã kết tội bà vào ngày 7 tháng 4 và chuyển giao trường hợp của bà đến Toà án huyện Hoàng Đảo.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, bà Lưu bị Toà án huyện Hoàng Đảo xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến tại trại giam Phổ Đông, nơi bà bị giam giữ từ sau khi bị bắt. Luật sư của bà cũng tham dự cuộc xét xử tại trại giam. Thẩm phán tuyên bố phán quyết bà vào ngày 30 tháng 7.

Trước khi bị kết án, bà Lưu đã từng ở tù ba năm từ năm 2011 đến năm 2014 vì kiên định đức tin của mình. Vì chồng bà đã qua đời, nên người con trai lớn bị thiểu năng của bà phải tự vật lộn để chăm sóc bản thân khi bà không có nhà.

Bà Triệu Nhân Hà

Bà Triệu bị bắt vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 và trước đó bà đã bị bắt nhiều lần vì kiên định đức tin của mình. Cảnh sát đã trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát huyện Hoàng Đảo vào cuối tháng 4 năm 2020. Vì tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán mà luật sư đã từ chối gặp bà.

Bà Triệu cũng bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Phổ Đông và bị xét xử trực tuyến vào ngày 16 tháng 7, cùng một ngày với bà Lưu. Luật sư và gia đình bà cũng tham dự phiên toà tại toà án. Khi biết rằng con trai của bà Triệu, anh Hình Hạo Đông, cũng có mặt tại đó, thẩm phán Vương đã yêu cầu anh rời khỏi toà án với lý do rằng anh Hình không được phép tham dự phiên toà, mặc dù bản tường trình thẩm vấn của anh được xem là một phần của bằng chứng truy tố và anh là một nhân chứng quan trọng.

Bà Triệu đã bác bỏ tội danh “ sử dụng một tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh được quy chuẩn thường được các tòa án ở Trung Quốc sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Luật sư cũng đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà.

Bà Triệu đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp thành phố Thanh Đào sau khi bị kết án vào ngày 30 tháng 7.

Bài viết liên quan:

Một phụ nữ Sơn Đông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, người con trai cần chăm sóc đặc biệt bị bỏ lại không ai chăm nom

Sơn Đông: Một phụ nữ đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/3/409966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/8/186240.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share