Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ tại thành phố Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 12-08-2020] Ngày 11 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động ở quảng trường cộng đồng Mynttorget ở thành phố Stockholm, để vạch trần việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện và kêu gọi xã hội quốc tế trợ giúp chấm dứt nó.

Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ lên án những hành động tàn bạo của ĐCSTQ và cho biết họ khâm phục những nỗ lực của các học viên. Nhiều người đã hỏi họ có thể làm gì để giúp đỡ.

5fb499f5053a6a8816945c5dbf2b3760.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

a07c2adbeadd2c3aade960035a1279cd.jpg

f33d4d44b787eb03e51b1b121d350848.jpg

Người dân Thụy Điển tìm hiểu về Pháp Luân Công.

a424077c78f12f28b443609c18a335ea.jpg

Các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

b535b7eb977c678f5b83ad39a856c379.jpg

Người dân đọc các bảng thông tin về Pháp Luân Công.

Một người đàn ông đến từ thành phố Gothenburg của Thụy Điển cho biết: “Tôi thích Trung Quốc vì đó là một đất nước có nền văn minh cổ đại, nhưng tôi không thích chính phủ Trung Quốc. Nó đã làm nhiều điều khủng khiếp.” Anh nói chuyện lưu loát bằng tiếng Trung với một học viên. Anh đã từng đến thăm Thượng Hải và Hồng Kông, và rất buồn trước tình hình hiện nay ở Hồng Kông. Anh khâm phục lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại. Anh đã ký bản kiến ​​nghị và dự định sẽ viết một bài báo về nó.

Cư dân địa phương Monika đã ký vào bản kiến ​​nghị và cảm ơn các học viên vì đã truyền rộng thông tin này. Cô nói: “Tôi hiểu Đảng Cộng sản khá rõ vì tôi đến từ Ba Lan. Tôi ghét Đảng Cộng sản và tránh xa nó. Tôi ngưỡng mộ những hoạt động tuyệt vời của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại này! Và tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn!”

Một người đàn ông đến từ thành phố Jönköping của Thụy Điển nói với một học viên: “Tôi đã đến thăm Đông Nam Á mấy lần và gặp nhiều người Trung Quốc. Họ tốt bụng và chăm chỉ, nhưng những người sống dưới chính quyền cộng sản đã bị tước đoạt tự do, thậm chí cả phẩm giá và quyền riêng tư của họ. Chính phủ Trung Quốc [ĐCSTQ] là một khối u. Nó phải bị loại bỏ đi”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/410385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/18/186404.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share