[MINH HUỆ 31 – 08 – 2010] CNN đã đưa tin lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 8 năm 2010 về các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Kennedy Center ở Washington, DC. CNN đã phỏng vấn các thành viên chủ chốt của công ty Shen Yun New York tại nhà hát Kennedy Center Opera House.

2010-8-31-cnn-shenyun-01.jpg
CNN đưa tin về các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Kennedy Center Opera House ở Washington DC lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 8 năm 2010. (Ảnh chụp màn hình TV network)

2010-8-31-cnn-shenyun-02.jpg
Chỉ huy dàn nhạc Orchestra của công ty Shen Yun New York, bà Trần Anh (Ảnh chụp màn hình TV network)

2010-8-31-cnn-shenyun-03.jpg
Cô Kelly Wen, người dẫn chương trình (Ảnh chụp màn hình TV network)

2010-8-31-cnn-shenyun-04.jpg
Michelle Ren, biên đạo múa kiêm vũ công chính (Ảnh chụp màn hình TV network)

2010-8-31-cnn-shenyun-05.jpg
Anh Jared Madsen, người dẫn chương trình (Ảnh chụp màn hình TV network)

Bà Trần Anh, Chỉ huy dàn nhạc Orchestra của công ty Shen Yun New York, đã nói về ý nghĩa sâu xa của hai chữ “Shen Yun”. Bà nói rằng nó có nghĩa là điều gì đó mà được lấy cảm hứng từ Thần và rất đẹp đẽ.

Cô Kelly Wen, người dẫn chương trình nói: “Văn hóa Trung Hoa truyền thống thực sự như một nghệ thuật bị mất đi, vì thật không may dưới chế độ cộng sản ở Trung Quốc, rất nhiều điều của văn hóa đó đã bị phá hủy một cách có hệ thống. Vì vậy công ty của chúng tôi có mục đích khôi phục lại tinh hoa của nền văn hóa 5.000 năm này”.

Anh Jared Madsen, người dẫn chương trình nói: “Chúng tôi có một dàn nhạc đầy đủ mà có cả nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc và nhạc cụ phương Tây, và chúng tôi có một phông nền đẹp mà gần giống như một bộ phim đưa bạn vào những khung cảnh khác nhau trong lịch sử Trung Quốc. Chúng tôi có khoảng 40 nghệ sĩ múa, cùng với những trang phục tuyêt vời, mỗi một tiết mục múa có trang phục khác nhau từ những thời đại khác nhau trên khắp Trung Quốc

Cô Michelle Ren, biên đạo múa kiêm vũ công chính nói, “Điều khiến công ty trở nên độc nhất là bởi vì nhiệm vụ của chúng tôi là khôi phục lại văn hóa Trung Hoa truyền thống ở dạng tinh khiết nhất của nó. Bạn sẽ không nhìn thấy một chương trình biểu diễn nào giống như của chúng tôi ở Trung Quốc ngày nay. Văn hóa Trung Quốc được cho là do Thần truyền, vì vậy đó là một chủ đề bao quát toàn bộ chương trình của chúng tôi”.

Cô Kelly Wen nói tiếp: “Rất nhiều các nghệ sĩ biểu diễn của chúng tôi là người Trung Quốc lớn lên ở phương Tây. Trước khi tham gia vào công ty này, rất nhiều trong chúng tôi thực sự không có một ý tưởng về tất cả những điều mà nền văn hóa [Trung Quốc] này thể hiện, nhưng khi chúng tôi nghiên cứu sâu về nó và học các điệu múa và tìm hiểu về lịch sử đằng sau các điệu múa, và quan trọng nhất là, các giá trị của văn hóa Trung Hoa truyền thống của chúng tôi, nó thực sự khiến cho chúng tôi rất tự hào khi có thể chia sẻ nền văn hóa này với mọi người dân trên khắp thế giới”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/31/229057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/1/119764.html

Đăng ngày: 11– 09 – 2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share