Bài viết của phóng viên Matthew Little từ The Epoch Times

[MINH HUỆ 20–08–2010] Tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 23 về cấy ghép tạng gần đây được tổ chức ở Vancouver, Canada từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 8, luật sư nhân quyền Canada, ông David Matas đã có bài phát biểu với tiêu đề, “Chấm dứt việc lạm dụng cấy ghép tạng ở Trung Quốc”. Trong bài diễn thuyết của mình, ông Matas đã kêu gọi những người tham dự chú ý tới việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống ở Trung Quốc.

2010-8-19-vancouver-organ--ss.jpg
Ông David Matas

Hội nghị quốc tế lần thứ 23 về cấy ghép tạng nhằm phát triển khoa học và thực hành lâm sàng cấy ghép nội tạng cũng như cung cấp chỉ dẫn về việc thực hành đạo đức đối với những thủ tục này.

Ông Matas, cùng cộng tác với ông David Kilgour, nguyên Nghị sĩ quốc hội Canada và Ngoại trưởng (khu vực châu Á Thái Bình Dương), đã xuất bản một báo cáo và một cuốn sách về việc mổ cắp nội tạng bất hợp pháp từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Để biết về bản báo cáo, xin xem tại (https://organharvestinvestigation.net)

Hội Cấy ghép tạng Canada là tổ chức đầu tiên trong lĩnh vực của mình khởi xướng chính sách hướng dẫn các bác sĩ về cách xử lý đối với những bệnh nhân muốn trở thành khách du lịch cấy ghép tạng. Chính sách này được đưa ra giữa thời điểm du lịch cấy ghép tạng trên khắp thế giới đang gia tăng, và được tán dương bởi các nhà hoạt động nhân quyền từ lâu đã phản đối việc mổ cắp nội tạng từ những nạn nhân không có nguyện vọng và vô tội.

Chính sách xuất phát từ những chỉ thị từ các cuộc họp trước đó của Tổ chức Y tế thế giới mà đã thôi thúc các thành viên phải có biện pháp để bảo vệ những nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trước ngành du lịch cấy ghép và bán mô và nội tạng.

Chính sách nói rằng các bệnh nhân nên được cảnh báo về những nguy hiểm về mặt y tế và đạo đức liên quan đến du lịch cấy ghép tạng. Điều đó bao gồm việc cung cấp thông tin về việc những người bán tạng có thể bị lợi dụng hoặc bị tổn thương ra sao, và rằng một số nội tạng có thể bị cưỡng đoạt.

Chính sách nêu ra rằng “Toàn bộ ngành công nghiệp du lịch cấy ghép được thực hiện trên cơ sở lén lút, khiến không thể xác định được liệu thông tin của người hiến tạng được cung cấp bởi những người môi giới nội tạng, là những người mang động cơ thu lợi ích tài chính, có chính xác không”.

Nếu một bệnh nhân quyết định mua nội tạng, chính sách mới cho các bác sĩ có quyền từ chối cung cấp hồ sơ y tế, thuốc men, hoặc có những hành động khác mà có thể tạo điều kiện cho bệnh nhân có thể mua được tạng.

Chính sách nêu ra rằng “Có bằng chứng đáng kể rằng việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp trong một hệ thống không được kiểm soát gây ra rủi ro đáng kể cho cả người nhận và người cấp tạng. Vì vậy, cá nhân người thầy thuốc có thể chọn không cung cấp hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân nếu họ cho rằng những thông tin sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho một ca cấy ghép bất hợp pháp được thực hiện trong một hệ thống không được kiểm soát, và rằng có nguy cơ gây hại đáng kể cho bệnh nhân hoặc người cấp tạng”.

Ông Matas nói cộng đồng quốc tế cần lên tiếng chống lại việc mổ cắp nội tạng và rằng gần đây có một sự quan tâm lớn đến vấn đề này khi các nhóm nhân quyền và các nhóm khác hành động.

Những gì mà chúng ta đang chứng kiến là ngày càng có nhiều sự phản đối đối với nguồn tạng từ những tù nhân”.

Tuần trước, tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi đến các quốc gia nhằm chấm dứt việc sử dụng các nội tạng từ những tù nhân bị tử hình, đang trông cậy vào Trung Quốc để làm điều này, một thực tế mà tổ chức Ân xá Quốc tế đã ghi chép lại từ năm 1993.

Tổ chức Ân xá Quốc tế, cũng như những người lãnh đạo của các công ty dược phẩm và những chuyên gia khác, đã tham gia hội nghị.

Ông Matas đưa ra ví dụ về một công ty dược phẩm lớn mà đã trả lời lời kêu gọi của tổ chức Ân xá dừng việc tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc về các loại thuốc chống đào thải tạng được dùng để giữ cho hệ thống miễn dịch của bệnh nhân từ chối một cơ quan được cấy ghép.

Điều đó là khá tích cực”.

Ông Matas nói nếu một công ty dược phẩm bước ra, các công ty khác có thể sẽ làm theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/20/228582.html

Bản tiếng Anh; https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/25/119617.html

Đăng ngày: 03– 09 – 2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share