Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 04-08-2020] Ngày 1 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trên phố Königstraße, con phố mua sắm chính của Stuttgart, để trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

21a93049b4b96f75275103bf36322c8d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

b3760c484ab314e58c664f52c4179b53.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

f0c89c077a0fda5f6f2371360a822f31.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại

Một người phụ nữ trẻ mắt đã ngấn lệ khi cô lắng nghe các học viên kể về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Cô cho biết cha cô đến từ Romania, một quốc gia từng theo chế độ cộng sản, nên cô hiểu bản chất tàn nhẫn của những chính quyền cộng sản. Cô đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo, và nói cô sẽ đọc thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Cô cảm ơn các học viên vì cuộc kháng nghị ôn hòa của họ và nói: “Các bạn phải tiếp tục nói cho mọi người biết về cuộc bức hại.”

Một người phụ nữ trẻ khác cảm thấy bị cuốn hút trước âm nhạc luyện công yên bình. Cô kể với các học viên rằng cô đã từng xem một chương trình trên tivi về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng của họ. Cô biết rõ về cuộc bức hại ở Trung Quốc và lập tức ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Hôm đó là một ngày nóng nực, nhiệt độ lên tới 33 độ C. Trước quầy thông tin của các học viên có một đài phun nước. Nhiều người qua đường đã dừng lại nghỉ bên đài phun nước và ngắm nhìn các học viên luyện các bài công pháp. Một ông cụ ngoài 70 tuổi đã trò chuyện với các học viên một lúc. Khi ông biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, ông nói ông hoàn toàn tin đó là sự thật bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là chính quyền độc tài lớn nhất thế giới.

Một người phụ nữ trung niên đã đọc thông điệp trên biểu ngữ trước quầy thông tin. Cô cho biết cô chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi các học viên giải thích tình hình cho cô, cô cho hay cô biết những gì họ nói với cô là thật bởi ĐCSTQ có thể làm những việc như thế. Cô đã lấy nhiều cuốn tài liệu nhỏ và hỏi thông tin địa chỉ trang web để cô có thể ký bản kiến nghị.

Ngày hôm đó có một số người Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin. Một sinh viên trẻ người Trung Quốc đã nhanh chóng dùng hóa danh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh nói rằng anh sẽ thông tin về cuộc bức hại cho người thân ở Trung Quốc biết, với hy vọng rằng họ sẽ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp đã bị chính quyền Trung Quốc vu khống và sẽ thoái xuất khỏi ĐSCTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/410029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186281.html

Đăng ngày 12-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share