Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-08-2020] Ngày 1 tháng 8 năm 2020, các học viên đến từ thành phố Mountain View ở phía Nam của khu vực vùng Vịnh San Francisco đã tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi có gắn bảng hiển thị trên nóc xe nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đoàn xe đi qua các trung tâm mua sắm và các siêu thị Trung Quốc ở thành phố Mountain View và Palo Alto.

f75011d145e4c5ae79e1babd60342e46.jpg

52808e095fbbf695f35a44412226a888.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong Công viên Mitchell ở Palo Alto

88ac8f03fc2ef81e8d996441fc90679d.jpg

Đoàn xe khởi hành từ công viên

b3cb553cdce06453b775e829f1495681.jpg

Những chiếc xe đi qua một trung tâm mua sắm

a5dd6aa9e0dbf9b71db35555e2caaf76.jpg

c484b6ec340605b9229d9d211f627d2f.jpg

2ef028c62de1b13be57f9661bcc61d00.jpg

Đoàn xe đi qua một siêu thị Trung Quốc

1dc98d9fae7c14bc55f2fe2d85a352fd.jpg

Một khách hàng tại siêu thị Trung Quốc đọc thông tin

Các học viên bắt đầu buổi sáng bằng việc luyện các bài công pháp trong Công viên Mitchell và tặng tài liệu thông tin cho mọi người. Sau đó, họ lên 12 chiếc xe gắn những bảng hiển thị với các dòng chữ: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Đoàn xe di chuyển qua nhiều khu vực trung tâm khác nhau của vùng Vịnh San Francisco.

Học viên phương Tây: “Tôi trở nên trí huệ hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

df5d271bb245eeaa3da427c29561b0d3.jpg

Bà Diana Mathias từ San Jose đến hỗ trợ đoàn xe bằng cách tặng tài liệu và trò chuyện với mọi người

Bà Diana đã tham gia một hội thảo về Thái Cực Quyền vào năm 1998, và người hướng dẫn là người Trung Quốc. Năm đó, người hướng dẫn đã về thăm Trung Quốc, và khi cô ấy trở lại, cô ấy đã nói với bà Diana: “Chị nên đọc cuốn sách này.” Cô ấy đã đưa cho bà Diana một cuốn Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn bà luyện các bài công pháp. “Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như vậy đó”, bà Diana giải thích.

“Tôi cảm thấy mình trở nên trí huệ hơn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp” bà Diana tiếp tục. “Mối quan hệ của tôi với mọi người cũng trở nên hài hòa hơn. Tôi chú trọng hơn đến phương diện đề cao tính cách của mình.”

Bà nói rằng cuộc diễu hành xe hơi sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. “Nếu những ai bị ĐCSTQ lừa dối, thì những thông tin này sẽ giúp họ nhận ra điều đó” bà Diana nói. “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và có thể họ còn muốn biết thêm về môn tu luyện này. Chúng tôi yêu thích Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi cảm thấy rất tốt sau khi tu luyện. Chắc họ cũng sẽ thích.”

“Ngay cả khi nếu họ chỉ nhìn được mấy chữ Pháp Luân Đại Pháp, thì sau khi về nhà nếu họ tìm kiếm trên mạng, họ cũng sẽ biết được Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào và họ cũng có thể bắt đầu tu luyện.”

Nhiều người hiện nay muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Cô Hùng Giang Lan đến từ thành phố Mountain View là một trong những người tham gia cuộc diễu hành xe hơi. Cô cho biết California bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi đại dịch virus corona và mỗi ngày đều có một lượng lớn người bị nhiễm bệnh. “Chúng ta cần hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Tất cả đều là do sự bưng bít thông tin về virus của ĐCSTQ”, cô nói.

Cô cho biết cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản đã giải thích rõ ràng bản chất của ĐCSTQ và rằng Đảng đó sẽ không bao giờ thay đổi. Từ việc ĐCSTQ che đậy virus khiến cho toàn thế giới phải chịu nạn, cô hy vọng mọi người sẽ thấy rõ bản chất của ĐCSTQ.

Cô Hùng cho biết, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 21 năm, trong khi các học viên vẫn không ngừng thông tin cho cộng đồng. “Ban đầu, một số người không biết sự thật. Nhưng hiện giờ thì ngày càng nhiều người đã minh bạch chân tướng.”

Cô Hùng cũng là tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu. Cô cho biết chính phủ Mỹ có thể đang lên kế hoạch cấm các thành viên của ĐCSTQ và gia đình họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. “Đây là một tin rất tốt và điều đó khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ,” cô nói. “Người dân từ Trung Quốc đang triệu đến để thoái ĐCSTQ, và những người Trung Quốc ở Hoa Kỳ cũng vậy. Xác nhận thoái đảng từ Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu được chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận.”

Cô cho biết các học viên đã nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm. Cô hy vọng người dân Trung Quốc sẽ nhớ rằng “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là để tránh xa khỏi đại dịch. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ minh bạch chân tướng.”

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Vào sáng hôm tổ chức cuộc diễu hành, nhiều người đã đến công viên tập thể dục. Cô Mary đến từ Israel đã nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khi cô đang đi dạo. Cô nói rằng các động tác luyện công của họ trông rất bình thản. “Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp vì tôi cũng có người họ hàng tu luyện. Cô ấy thường giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, vì vậy tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt,” cô nói.

Cô Mary đã nghe nói rằng nhiều người ở Israel cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cô cũng muốn học. Cô lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói rằng cuộc diễu hành xe hơi của các học viên là một hình thức tốt để truyền rộng thông tin.

Jenny dạy Yoga trong công viên. Cô nói rằng bất cứ khi nào cô ở bên cạnh các học viên khi họ đang luyện công, cô đều cảm thấy bình yên và thanh thản. Cô luôn nhớ về khung cảnh đó và nói đó là một khung cảnh “rất đẹp, rất bình yên”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/2/409930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/6/186210.html

Đăng ngày 12-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share