Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Solvakia

[MINH HUỆ 10-07-2020] Hôm 4 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức ngày thông tin và thu thập chữ ký tại Sala, một thị trấn nhỏ và tươi đẹp ở miền Tây Slovankia. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp trên quảng trường trung tâm của thị trấn trong khi các học viên khác phát tặng tờ rơi và nói chuyện với người đi bộ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

662f608798953f546dfb886c4d2b87cd.jpg

3e3a78302889235c39eff99a313ca73d.jpg

Các cư dân Sala ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một phụ nữ đã bị sốc khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công và việc chính quyền cộng sản Trung Quốc cưỡng bức mổ lấy nội tạng của họ. Cô đã ký vào bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một phụ nữ trẻ đọc tờ rơi thông tin và ngay lập tức ký bản kiến nghị. Cô cảm ơn các học viên vì đã đến Sala và mang tin tức này đến cho người địa phương.

Một người đàn ông trung niên có chút hoài nghi rằng liệu việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại hay không. Ông nói: “Tôi biết những chuyện đang diễn ra này. Tôi biết tình hình [ở Trung Quốc] và tôi ủng hộ các bạn. Nhưng tôi cũng biết rõ chế độ cộng sản Trung Quốc là như thế nào, vậy nên tôi không nghĩ bản kiến nghị này của các bạn sẽ có tác dụng nhiều.”

Một học viên nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chú trọng vào việc đề cao tâm tính của một người bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Người học viên nói: “Khi chúng ta có tư tưởng ngay chính, chúng ta có thể xoay chuyển tình hình sang hướng tốt hơn”, nghe thấy điều này, người đàn ông liền ký vào bản kiến nghị.

Nhiều người đã lắng nghe khi các học viên nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công và giải thích về pháp môn. Đôi lúc mọi người phải xếp hàng đứng chờ để ký bản kiến nghị.

Một học viên trẻ có tên Mia đã từ chối vài lời mời từ các bạn và quyết định cùng mẹ tham gia sự kiện này ở Sala. Đầu tiên, cô tham gia trình diễn luyện công. Sau đó, cô đã đi xe đạp để phát tờ rơi trên vỉa hè. Nhiều người đã nhận tờ rơi thông tin từ cô và cảm ơn cô. Một số người đã đến để ký bản kiến nghị sau khi đọc được những thông tin có trên tờ rơi.

Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho một người đàn ông trẻ từng luyện khí công nhiều năm. Người đàn ông này cho hay anh đã từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tọa thiền trong một công viên hồi anh đến Úc. Anh rất thích được học Pháp Luân Công và đã nhận lời mời đến một điểm luyện công ở địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/10/408829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/7/186231.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share