Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 28-07-2020] Ngày 25 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức các sự kiện tại ba thành phố Munich, Augsburg và Frankfurt để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giới thiệu lợi ích của Pháp Luân Công tới cộng đồng.

Augsburg

65a6e6279eb2be0e108c4c867f4762af.jpg

11dda665c40022945b06f00a77b78191.jpg

Các học viên biểu diễn năm bài công pháp ở Augsburg

a5ce13dca8dc8c912edae671fb0df640.jpg

Người dân Augsburg ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

9af950390eb054962487585adc705dd4.jpg

Triển lãm phơi những bày tội ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công

Các học viên đã dựng một quầy thông tin ở Königsplatz, thị trấn Augsburg. Nhiều người đã dừng lại đọc thông tin và xem biểu diễn các bài công pháp. Khi họ biết được mức độ tà ác của ĐCSTQ, họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Đức giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Một người đàn ông nói với một học viên rằng ông biết nhiều thông tin từ Thời báo Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên). Ông nói: “Chủ nghĩa cộng sản cần phải bị tiêu diệt. Nó đã giết hại hàng triệu người dân. Trung Quốc có một nền văn hoá cổ xưa huy hoàng, nhưng ĐCSTQ đã phá huỷ nó hoàn toàn.”

Munich

4c17ed2406e41a3f4747fa27729964a6.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Munich

3a3e6088f1a4b0d83629c0a8ddc2389d.jpg

Người dân Munich ký tên thỉnh nguyện

Triển lãm về Pháp Luân Công đã thu hút nhiều người tới Rot-Kreuz-Platz, Munich. Họ đã đề nghị được giúp đỡ các học viên.

Có hai phụ nữ nói rằng các học viên Pháp Luân Công rất ôn hoà và họ không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại họ. Một học viên đã giải thích với họ rằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công không tương hợp với hệ tư tưởng của ĐCSTQ, và ĐCSTQ cổ xúy thuyết vô thần vì sợ đức tin chân chính của người dân. Hai phụ nữ này đã lên án tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ.

Một người đàn ông đã thảo luận sâu hơn với một học viên. Ông đã ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công và cho rằng sự trượt dốc đạo đức trong xã hội ngày nay là do con người đã đánh mất đức tin.

Frankfurt

Các học viên đã tổ chức các hoạt động tại phố đi bộ mua sắm Zeil ở Frankfurt để tưởng niệm 21 năm ôn hoà phản bức hại của Pháp Luân Công. Mọi người ra ngoài tận hưởng thời tiết đẹp và khu mua sắm vào thứ Bảy rất tấp nập. Nhiều người đã bị thu hút bởi màn trình diễn công pháp của Pháp Luân Công và đã dừng lại để xem và tìm hiểu thêm.

Hai học viên Pháp Luân Công đã đọc thư ủng hộ từ các Nghị sỹ bang Hesse. Một đại diện của IGFM, một tổ chức nhân quyền ở Đức đã có bài phát biểu lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Đức hành động.

e063de71f6e1bb5e4ee826a9ddd2284b.jpg

Các học viên tổ chức hoạt động tưởng niệm tại phố đi bộ mua sắm Zeil, thành phố Frankfurt

68083496b6ff82f061d35601f802e120.jpg

Angelika và Bodgan, hai bạn trẻ đến từ Frankfurt, nói rằng người dân Đức và các chính trị gia cần đứng lên để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

af37f2a72418a0d9f664c1890ca41310.jpg

Ông Stan Christian, một người dân địa phương, muốn thấy chính quyền Đức tạo áp lực với ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/409630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/7/186223.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share