Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 10-06-2020] Gần đây tôi đã quan sát thấy một số hành vi không đúng đắn giữa các học viên, vì thế tôi viết bài chia sẻ này để cảnh báo các học viên và cũng để nhắc nhở bản thân mình.

Một số học viên dường như có vấn đề về chân tu và cư xử như thể họ vẫn bị chi phối bởi các yếu tố văn hoá đảng. Một số đã không tu luyện tinh tấn và đang che đậy những thiếu sót của mình.

Bình phẩm sau lưng người khác

Một số học viên đã bình phẩm sau lưng người khác, chẳng hạn như một đồng tu nào đó tốt thế nào, tâm tính của anh ta ra sao, một số diễn viên trong các bộ phim giảng thanh chân tướng đã diễn tốt như thế nào, v.v. Thực ra mà nói, những điều này không có quan hệ gì đến tu luyện của chính họ. Phán xét của họ chỉ đơn giản là một biểu hiện cho thấy họ không tu khẩu.

Khi họ nghe những bình luận này, một số học viên mới đến từ Trung Quốc cảm thấy tình huống bất lợi không biết gì. Vì vậy, ngay khi họ phát hiện ra điều gì đó về người khác, họ đã nhanh chóng tham gia và đóng góp ý kiến của mình. Một số cuộc trò chuyện diễn ra trên điện thoại, cuối cùng đã rò rỉ rất nhiều thông tin cho các đặc vụ của ĐCSTQ. Điều đó cho phép họ thao túng các mối quan hệ giữa các học viên Đại Pháp, chẳng hạn như sắp đặt người này chống lại người kia hoặc gây gián cách giữa các học viên.

Những cuộc trò chuyện như vậy không liên quan gì đến tu luyện. Chúng phản ánh tâm hiếu kỳ và tâm hiển thị, cùng các tâm người thường khác. Trạng thái tu luyện của một người là vấn đề cá nhân. Sư phụ đang quản mỗi từng đệ tử. Tại sao chúng ta thích bình phẩm người khác sau lưng họ? Một số học viên sẽ không tăng trưởng tâm hoan hỉ nếu không có ai tâng bốc họ. Một số học viên sẽ không trở nên thụ động nếu không có ai chế nhạo họ. Một số người đã phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa do những phán xét sai lầm của các đồng tu.

Lan truyền tin đồn

Những người truyền bá tin đồn làm cho nó có vẻ như là người có thông tin bí ẩn kia có một địa vị cao hơn. Họ ngưỡng mộ những học viên được gần gũi với Sư phụ và biết những điều mà người khác không biết. Do đó, một số học viên thường thích nghe tin đồn và lan truyền nó. Một số người theo dõi tin đồn và sử dụng tin đồn để nâng cao tầm quan trọng của họ nhưng điều đó lại không thể đề cao tâm tính của bản thân họ.

Kết bè nhóm

Một số học viên có mối giao thiệp tốt và hình thành các nhóm nhỏ của riêng họ. Họ tìm kiếm sự kết nối với những người có “quyền lực” và ly gián những người khác, điều này gây ra sự can nhiễu lâu dài và liên tục cho việc tu luyện và phối hợp. Họ không chú trọng vào tu luyện vững chắc hoặc bất cứ điều gì tốt nhất cho hạng mục của họ, cũng như cho các học viên khác và chúng sinh. Thay vào đó, họ đã lợi dụng các mối quan hệ để thúc đẩy danh tiếng hoặc địa vị của chính họ.

Tranh cãi và đe dọa người khác

Thỉnh thoảng tôi tham gia một nhóm học Pháp trực tuyến. Chúng tôi đọc các bài giảng Pháp với một tâm trí thuần tịnh. Tuy nhiên, một nữ học viên đã bắt bẻ cách phát âm của những người khác sau khi chúng tôi đọc xong. Cô ấy đã tranh cãi về điều này và về cách phát âm không chuẩn xác của học viên kia. Có người đã chỉ ra rằng một số từ nhất định được phát âm theo cách này trong từ điển nhưng thường xuyên được mọi người phát âm theo cách khác, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi. Họ tranh cãi qua lại và không chịu nhượng bộ nhau.

Đối với tôi, dường như học viên này đang khiến một vấn đề nhỏ nhặt trở nên ầm ĩ để thể hiện rằng cô ấy có thể giáo huấn và gây ảnh hưởng đến người khác. Những người có hành vi phản ánh văn hoá đảng này thường quên mất phép lịch sự và không cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Họ sử dụng sự cưỡng chế và hăm dọa để khiến người khác chấp nhận quan điểm của họ. Hành vi đó không thúc đẩy việc hướng nội trong hoàn cảnh tu luyện và không đề cao tâm tính của chúng ta. Mặc dù có vẻ như họ có tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, nhưng đó đơn giản chỉ là một cách che đậy sự tu luyện thiếu vững chắc của họ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tu bản thân vững chắc thường âm thầm hỗ trợ người khác và bổ sung những thiếu sót cho người khác một cách vô tư. Họ lặng lẽ tu luyện bản thân thay vì hiển thị. Tuy nhiên, những người không tu luyện tốt lại muốn họ phải được nổi bật giữa mọi người.

Một câu hỏi thiết yếu là liệu chúng ta muốn thể hiện ra một cảnh giới thuần tịnh và thần thánh của người tu luyện hay đối đãi với người khác như những người thường đang sống trong xã hội phức tạp này. Nếu chúng ta không coi mình là người tu luyện, những gì chúng ta làm trong nhóm của chúng ta chắc chắn sẽ bị điều khiển bởi những quan niệm hậu thiên và cuối cùng hủy hoại hoàn cảnh tu luyện của chúng ta.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn”. (Thanh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ III)

“Trải qua ma nạn này, vẫn có học viên chưa thanh tỉnh ra được, thì chư vị sẽ bỏ lỡ tất cả. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới là đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp và tu luyện bản thân mình, [và] mới là đệ tử Đại Pháp chân chính”. (Thanh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ III)

Sau khi đọc những điều Sư phụ đã giảng, tôi không còn có bất kỳ khái niệm mơ hồ nào như tôi đã từng có 16 năm trước đây. Những trạng thái không đúng đắn của các học viên không còn khó hiểu nữa. Nếu ai đó không tuân theo lời dạy của Sư phụ và dính mắc vào các chấp trước danh lợi của mình, thì người đó sẽ đóng một vai can nhiễu các hạng mục giảng thanh chân tướng của Đại Pháp. Đây chính xác là những gì cựu thế lực mong muốn xảy ra. Là các đệ tử Đại Pháp, chỉ khi chúng ta tuân theo các yêu cầu của Sư phụ là chứng thực Pháp và tu luyện bản thân, và chỉ khi đó chúng ta mới là những đệ tử Đại Pháp chân tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/10/407459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/14/185511.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share